Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:20
RSS

Thanh niên trộm xe lu đang thi công công trình bán lấy tiền tiêu xài

Thứ ba, 17/11/2020, 16:53 (GMT+7)

Công an Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thanh niên trộm xe lu đang thi công công trình bán lấy tiền tiêu xài.

Tạm giam thanh niên trộm xe lu đang thi công công trình bán lấy tiền tiêu xài

Xe lu bị trộm. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an H.Cần Đước (Long An) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Bàng Văn Lâm (37 tuổi, quê Bạc Liêu, hiện ngụ ấp 4, xã Phước Vân, H.Cần Đước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra, khoảng 7 giờ ngày 30/10, anh Phạm Công Chính (SN 1987, quê Hà Tĩnh), nhân viên Công ty ở TP. Cà Mau (Cà Mau) đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng ĐT 830 đoạn đi qua hai xã Long Cang - Long Định, H.Cần Đước.

Lúc này, anh Chính phát hiện xe lu, nhãn hiệu SAKAI, màu vàng BS: 69SA-0230, đậu hàng đêm ven tuyến giao thông đã bị mất. Một số người dân địa phương cho hay, rạng sáng cùng ngày, có một xe tải chuyên dụng đến chở xe lu nói trên ra QL50, hướng về TX.Gò Công (Tiền Giang) nhưng không thấy rõ biển số và người điều khiển.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện xe lu mất trộm được đưa đến bãi vật liệu xây dựng tại xã Bình Đông, TX.Gò Công, sau đó được đưa lên TP.HCM. Ngày 4/11, Công an H.Cần Đước mời Lâm đến trụ sở để làm rõ nghi vấn. Lúc đầu, Lâm tìm cách chối tội và khai không biết gì về việc xe lu bị mất trộm.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh và đấu tranh khai thác, Bàng Văn Lâm đã thừa nhận trộm xe lu đem bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Theo định giá tài sản, xe lu bị trộm có giá trị gần 740 triệu đồng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN