Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:16
RSS

Thanh niên giả làm xe ôm công nghệ để cướp giật tài sản

Thứ hai, 19/10/2020, 17:00 (GMT+7)

Công an quận 1, TP HCM vừa bắt được thanh niên giả làm xe ôm tiếp cận các con mồi để cướp giật tài sản.

Sự kiện:
TP.HCM

Thanh niên giả làm xe ôm 'hành nghề' cướp giật tài sản

Châu Quốc Phi cùng tang vật vụ án Ảnh: Công an TPHCM

Ngày 19/10, Công an quận 1, TP HCM đang tạm giữ Châu Quốc Phi (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". 

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 17/10, tổ trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH công an quận 1 phát hiện thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ màu xanh, điều khiển xe Vario BS: 29F1-368.66 có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Tổ trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1, gồm hai đồng chí Nguyễn Quang Tuyến và Phạm Ngọc Long lập tức bám theo.

Lúc này, khi thấy cặp nam nữ người nước ngoài đang đi bộ trước nhà số 187 Đề Thám (P.Phạm Ngũ Lão, Q1), lập tức đối tượng vòng xe lại, bất ngờ tăng tốc áp sát, giật chiếc ví và ĐTDĐ mà nam du khách đang cầm.

Nạn nhân phản xạ nhanh nên đối tượng chỉ giật được ví, còn ĐTDĐ bị rớt xuống đường. Gây án xong, tên cướp tăng ga tháo chạy hướng về đường Trần Hưng Đạo. Lúc này, đồng chí Long ở lại đưa nạn nhân đến Công an phường để trình báo sự việc, còn anh Tuyến điều khiển xe đuổi theo tên cướp táo tợn, đồng thời gọi bộ đàm về đơn vị, nhờ chi viện lực lượng hỗ trợ.

Biết bị truy đuổi, tên cướp cố tình phóng xe bạt mạng, lạng lách, đánh võng qua nhiều quyến đường, hòng tìm cách "cắt đuôi". Đến đường Trần Hưng Đạo, đồng chí Nguyễn Văn Luân (trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1) kịp thời có mặt để hỗ trợ đồng đội. Biết khó có đường lui, tên cướp quăng ví để phi tang chứng cứ.

Tuy nhiên sau đó tổ công tác đã khống chế, đưa đối tượng cùng tang vật và phương tiện gây án về Công an phường Phạm Ngũ Lão làm rõ. Tang vật thu được gồm: 01 bóp da màu xám bên trong có 02 thẻ ngân hàng và 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S8 Plus, 01 ĐTDĐ Vivo 1915, 01 xe moto 29E1-368.66.

Tại cơ quan Công an, Châu Quốc Phi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Phi giả làm xe ôm tiếp cận các con mồi thấy sơ hở ra tay cướp giật tài sản. Ngay sau đó, CAQ1 thu hồi tang vật trả lại bị hại là anh Jang Yong Cheol (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc).

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN