Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:19
RSS

Vừa ra tù, nam thanh niên lại bị bắt vì đi cướp giật tài sản

Chủ nhật, 27/09/2020, 10:54 (GMT+7)

Công an TP. Tam Điệp (Ninh Bình) mới đây đã bắt giữ đối tượng Phạm Thế Định (23 tuổi, trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) về hành vi Cướp giật và Trộm cắp tài sản.

Trước đó vào hồi 9h30’ ngày 25/9, Công an TP. Tam Điệp cho Saostar hay đã nhận được trình báo của chị Phạm Thị Vân (48 tuổi, trú tại thôn Tân Nam, xã Quang Sơn, TP. Tam Điệp) về việc đang đứng trước cửa nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy cướp giật 2 chiếc điện thoại di động.

Cụ thể, nam thanh niên này đã dừng xe máy đậu cách vị trí chị Vân 2 mét, chạy bộ đến cướp 2 điện thoại rồi lên xe tẩu thoát. Sau ít giờ điều tra, truy xuất camera, Công an TP. Tam Điệp đã bắt được Phạm Thế Định là nghi phạm gây ra vụ án kể trên.

Bên cạnh đối tượng, lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6, Samsung J7 cùng một chiếc xe máy biển số 35H2-8037. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận do vừa ra tù, không có công ăn việc làm nên thường xuyên điều khiển xe máy đi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Mãn hạn tù, nam thanh niên đi cướp giật tài sản bằng xe máy trộm được
Chân dung đối tượng Định. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngoài ra, đối tượng cũng khai nhận chiếc xe máy biển số 35H2 – 8037 sử dụng để đi cướp giật được đối tượng trộm cắp trên địa bàn TP. Ninh Bình vào sáng ngày 24/9.

Vụ việc tương tự cũng mới bị phát giác ở Đà Nẵng hồi tháng 2. Ngày 29/2, Thiếu tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho PLO biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Nguyên (49 tuổi, ngụ phường Bình Hiên, quận Hải Châu) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 11/2019, trên địa bàn quận Hải Châu xảy ra nhiều vụ cướp giật gây bất an cho du khách và người dân nên công an xác lập chuyên án đấu tranh. Qua phân tích hình ảnh camera, công an xác định Nguyên là nghi phạm. Người này có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa ra tù.

Tối 26/2, Nguyên chạy xe máy biển số giả áp sát người phụ nữ đứng trên vỉa hè giật điện thoại và bị các trinh sát bắt giữ khi Nguyên mang đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Nguyên khai đã đi xe biển số giả thực hiện sáu vụ cướp giật ở quận Hải Châu và Cẩm Lệ và một vụ trộm khác. 

Nguyễn Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN