Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:55
RSS

Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm

Thứ tư, 06/09/2017, 15:51 (GMT+7)

Sáng 6/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền thực hiện đề án số 1212 về “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017- 2020”.

Công an tỉnh Thanh Hóa

Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Mục tiêu của Đề án số 1212 là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích.

Hạn chế thấp nhất tính chất, mức độ, hậu quả gây ra cho xã hội; giảm về số vụ giết người, cố ý gây thương tích; kết quả công tác điều tra, khám phá, xử lý tăng cao…

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an Thanh Hóa đã điều tra làm rõ 1.103 vụ, 2.525 đối tượng phạm tội và vi phạm về tệ nạn xã hội đạt tỷ lệ 81,2%.

Án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%; riêng các vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá và xử lý kịp thời đảm bảo sự khách quan minh bạch trong quá trình điều tra xử lý vụ án.

Bên cạnh đó, đơn vị đã đấu tranh triệt xóa 115 ổ nhóm tội phạm, bắt 412 đối tượng. Chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm cờ bạc, tệ nạn mại dâm, đã phát hiện, bắt, xử lý 330 vụ, 1.225 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; bắt, xử lý 46 vụ, 46 đối tượng phạm tội môi giới, chứa chấp, tổ chức hoạt động mại dâm; bắt giữ, xử lý 402 vụ phạm tội về ma túy.

 

Duy Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN