Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:55
RSS

Thanh Hoá: Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại vợ trên sông

Thứ bảy, 27/10/2018, 09:50 (GMT+7)

Nghi phạm ra tay sát hại vợ do ghen tuông rồi bỏ trốn được người dân phát hiện tử vong trên sông.

Thanh Hoá: Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại vợ trên sôngThi thể nghi phạm sát hại vợ do ghen tuông được người dân phát hiện đang phân huỷ trên sông

Sáng ngày 27/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Tạ Quốc Thuần, Trưởng Công an xã Xuân Lam (huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) cho biết: “Mới đây, người dân trên địa bàn xã chúng tôi vừa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ trôi trên sông”.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi chiều ngày 26/10, trong khi đi làm, một số người dân xã Xuân Lam phát hiện một vật lạ trôi trên dòng sông Chu.

Tiến hành kiểm tra, người dân tá hoả khi phát hiện vật lạ trôi trên sông là thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ mạnh.

Người dân đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lam đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân đưa thi thể vào bờ.

Đồng thời, Công an xã Xuân Lam cũng thông báo vụ việc đến Công an huyện Thọ Xuân và Công an tỉnh Thanh Hoá để điều tra làm rõ vụ việc theo đúng thẩm quyền.

“Chúng tôi cũng thông báo về việc phát hiện thi thể qua các phương tiện thông tin. Cùng ngày, ông Lê Xuân Thắng (trú tại xã Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hoá) có đến và xác nhận thi thể trên chính là của con trai ông là Lê Văn Chiến (SN 1993, trú tại xã Xuân Dương)”, ông Thuần thông tin.

Cũng theo thông tin ông Thuần cung cấp, Lê Văn Chiến được các cán bộ thuộc Công an tỉnh Thanh Hoá xác nhận là nghi phạm trong vụ án dùng dao ra tay sát hại vợ xảy ra trước đó cách đây tròn 1 tháng tại xã Xuân Dương.

“Sau khi sát hại vợ, đối tượng này đã bỏ trốn nhưng đến hôm nay thì được phát hiện tử vong trên sông”, ông Thuần nói thêm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về để lo hậu sự.

Truocs đó, vào khoảng 22h ngày 27/9, người dân thôn Xuân Thịnh, xã Xuân Dương tá hoá phát hiện chị Lê Thị H. (24 tuổi) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Qúa trình xác minh, điều tra, cơ quan chức năng xác định hung thủ gây ra cái chết cho chị Lê Thị H. là Lê Văn Chiến (25 tuổi). Tuy nhiên, thời điểm sau khi gây án, Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến về tội “Giết người” đồng thời quyết định truy nã đối tượng vào cùng ngày.

Theo thông tin cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân Chiến ra tay sát hại vợ được xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Theo đó, trong cuộc sống, vợ chồng Chiến luôn ở trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do chiến luôn nghi ngờ vợ có tình cảm ngoài luồng với người khác.

Tối ngày 27/9, trong lúc cãi vã, Chiến ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Một tháng sau khi vụ án mạng xảy ra, thi thể Chiến được người dân phát hiện đang phân huỷ trên dòng sông Chu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Xem thêm:

Vụ người phụ nữ bị sát hại ở Hà Nam: 48 vết chém trên người nạn nhân

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN