Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:27
RSS

Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 13 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi

Chủ nhật, 02/09/2018, 11:03 (GMT+7)

Mưa lũ tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa những ngày qua đã khiến 13 người chết và mất tích, hơn 6.000 ngôi nhà bị ngập sâu cùng hàng ngàn ha hoa màu chìm trong biển nước.

Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 13 người chết và mất tích
Thi thể nạn nhân do mưa lũ được tìm thấy tại huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa Ảnh báo Lao động

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, tính đến 16h, ngày 1/9, lũ thượng nguồn sông Mã đã xuống, hạ lưu sông Mã và các sông khác đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, Lao động đưa tin.

Mưa lũ đã khiến 6 người chết tại huyện Mường Lát có 4 người; huyện Cẩm Thủy là 2 người; 7 người mất tích có 4 người tại huyện Mường Lát, 3 người tại huyện Cẩm Thủy. Ngoài ra, mưa lũ những ngày qua đã làm 208 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 8 nhà bị thiệt hại 1 phần, 146 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 6.467 ngôi nhà bị ngập (tăng 1.883 nhà so với báo cáo ngày 31/8).

Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 13 người chết và mất tích
Hơn 6.000 ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh Dân trí

Hiện, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 2 nạn nhân ở huyện Cẩm Thủy. UBND huyện Mường Lát đã phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm người bị mất tích. UBND huyện Cẩm Thủy đã phối hợp với các lực lượng Huyện đội, Công an, Dân quân tự vệ, Đội Cảnh sát PCCC số 6 tổ chức tìm kiếm người bị mất tích.

Ngoài ra, hạ tầng giáo dục tiếp tục bị thiệt hại, nhiều trường và điểm trường bị sạt lở, vùi lấp; hơn 2.500 ha lúa, rau màu và các cây trồng hàng năm như mía, sắn, ngô… bị thiệt hại.

Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 13 người chết và mất tích
Nhiều trường, điểm trường bị sạt lở, sập do mưa lũ. Ảnh Dân Trí

Đã có 11 con gia súc, 11.300 con gia cầm bị chết và cuốn trôi. Về hạ tầng giao thông ngoài những hư hại các tuyến đường gây chia cắt giao thông, đã có 3 cầu treo bị cuốn trôi, đổ sập, thông tin từ Dân Trí.

Theo ghi nhận tại huyện Cẩm Thủy, ở các xã Cẩm Phong, Cẩm Sơn, Cẩm Thạch, Cẩm Lương và thị trấn Cẩm Thủy nước đã rút, người dân bắt đầu trở về nhà, nhưng bùn đất, rác thải ngập tràn khắp nơi, dày từ 30 - 50 cm.

Thanh Hóa: Mưa lũ khiến 13 người chết và mất tích
Người dân xã Cẩm Phong, Cẩm Thủy dọn dẹp, cố khơi thông bùn đất để ổn định chỗ ở sau lũ. Ảnh: báo Thanh niên

Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân thau rửa, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, công việc này đang gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng mất điện và không có nước sạch để tẩy rửa lớp bùn đất dày và trơn trượt.

Xem thêm: Những hình ảnh đau thắt lòng lũ quét ở Hà Giang

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN