Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:27
RSS

Mưa lũ cuốn phăng cầu ở Phú Thọ, người dân kinh hãi đứng nhìn

Thứ bảy, 21/07/2018, 13:41 (GMT+7)

Mưa lũ khiến cây cầu Minh Đài thuộc xã Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) bị tụt mỗ, gãy 1 nhịp, sụt khoảng 10m2 khiến giao thông bị chia cắt.

Mưa lũ lớn làm sập cầu ở Phú Thọ, diện tích sụt khoảng 10m2
Mưa lũ lớn làm sập cầu ở Phú Thọ, diện tích sụt khoảng 10m2

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ clip cây cầu bê tông nằm trên đia bàn xã Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) bị nước lũ đánh sập khiến đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt xuống tạo thành hố sâu.

Trước sự việc trên, trưa 21/7, trao đổi với PV, ông Tân Khai Hồng - Chủ tịch UBND xã Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm 20/7 mưa lũ nước dâng cao nên sáng 21/7, cầu Minh Đài bị nước lũ đánh sập mố cầu, gãy 1 nhịp, cắt đứt hoàn toàn giao thông đi từ xã Văn Luông đi các xã khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

"Chúng tôi đó túc trực ở đó nên nắm bắt được ngay sau khi sự việc xảy ra. Hiện UBND xã đã cho người canh gác, dùng dào chắn để cảnh báo người dân không đi qua khu vực này tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc", ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, đêm qua khoảng 23h đến 3h sáng nước lũ tràn về nhiều dâng lên đến mấp mé cầu. Trên địa bàn xã Văn Luông có 2 cầu Minh Đài, (1 cầu cũ và 1 cầu mới). Cầu cũ rung lắc mạnh, nước lũ đánh vào mỗ cầu, thân cầu tưởng như không thể bám trụ nổi nhưng không sao.

"Cầu mới Minh Đài, đêm qua không xảy ra vấn đề gì, đến khoảng 10h sáng 21/7, nước lũ đã rút 3m chiều cao thì đột ngột bị sói hàm ếch tiếp giáp thân cầu với đường, mố cầu bị sụt đột ngột xuống. Lúc đầu chỉ bị sụt 5m nhưng đến khoảng 12h kém 10 thì diện tích sụt lan rộng lên đến 10m. Hiện giờ đoạn cầu đó thành luồng nước chảy siết. Chúng tôi cứ nghĩ cây cầu cũ bị hỏng, ai ngờ cây cầu mới lại bị sụt", ông Hồng cho biết.

Cây cầu Minh Đài ở Tân Luông bị sụt mố, gẫy nhịp, diện tích sụt khoảng 10m2
Cây cầu Minh Đài ở Văn Luông bị sụt mố, gẫy nhịp, diện tích sụt khoảng 10m2. Ảnh Xuân Thủy

Ngoài ra, ông Hồng cho hay, cầu Minh Đài được khánh thành từ 2014-2015, cây cầu này cẫn khỏe, riêng mố cầu bị nước lũ đánh sập. Cầu Minh Đài thuộc tỉnh lộ 136C của Phú Thọ, đây là cây cầu huyết mạch của xã nối liền đi các xã Minh Đài, Xuân Đàu, Xuân Sơn...sang huyện Thanh Sơn và đi xuống Hà Nội

"Hiện tại, UBND xã đã cho người dân đi bộ, đi xe đạp, xe máy và ô tô nhỏ đi tạm sang cầu cũ. Còn xe tải, ô tô lớn không được phép lưu thông qua đây tránh bị sập cầu. Ngay sau sự việc xảy ra chúng tôi đã báo cáo lên trên", ông Hồng thông tin.

Ông Hồng cũng cho biết thêm, mưa lũ không chỉ ảnh hưởng đến cầu bê tông Minh Đài mà chiếc cầu treo dân sinh thuộc khu bến gạo xã Văn Luông cũng bị nước lũ bẻ gãy, vặn vỏ ốc, cuốn trôi.

"Cầu bê tổng chỉ sửa lại mố cầu, nối lại đoạn đường là người dân có thể đi được. Còn cầu treo phải làm cầu dân sinh mới chứ không thể tu sửa được. Lương học sinh, người dân đi lại qua cầu treo cũng nhiều", ông Hồng chia sẻ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN