Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:32
RSS

Thanh Hóa đề xuất cho học sinh THCS đi học trở lại vào ngày 9/3

Thứ sáu, 06/03/2020, 11:36 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đề xuất cho học sinh THCS đi học lại vào ngày 9/3, học sinh Tiểu học và Mầm non tiếp tục nghỉ học.

Đề xuất cho học sinh THCS ở Thanh Hóa đi học lại vào 9/3

Khử trùng lớp học. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sở giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã đề xuất với UBND tỉnh Thanh Hóa cho học sinh THCS đi học trở lại từ ngày 9/3; học sinh Tiểu học và Mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch covid-19 bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, trong những ngày qua, sau khi học sinh THPT và Giáo dục thường xuyên đi học trở lại, công tác phun thuốc khử trùng tiếp tục được các đơn vị thực hiện.

Đến nay, các nhà trường đã trang bị được hơn 1.400 máy đo thân nhiệt. Tuy nhiên, hiện tại, việc liên hệ để mua máy đo thân nhiệt của các đơn vị trường học là khó khăn do nguồn cung trên thị trường bị khan hiếm. Đồng thời, các đơn vị trường học đã lắp đặt được 25.198 vòi nước rửa tay bằng xà phòng.

Diễn biến có liên quan, chiều 5/3, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi quyết định đề xuất với UBND tỉnh về việc cho học sinh các cấp từ mầm non đến THCS đi học lại vào ngày 9/3.

Để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đề nghị các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Trước đó, ngày 2/3, học sinh bậc THPT, học viên giáo dục thường xuyên của Quảng Ngãi đã đi học lại. Sở vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19 trong những ngày tới. Nếu dịch bệnh có diễn biến xấu, sở sẽ có quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN