Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:22
RSS

Thanh Hóa: Đâm chết công an rồi bỏ trốn sang Lào

Thứ hai, 09/10/2017, 14:18 (GMT+7)

Sau khi ra tay đâm chết công an viên, đối tượng Khèn đã bỏ trốn sang Lào và đã bị bắt giữ sau đó 1 ngày.

Đâm chết công an viên ở Thanh Hóa rồi bỏ trốn

Đối tượng đâm chết công an viên ở Thanh Hóa rồi bỏ trốn. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 9/10 cơ quan này đang hoàn tất thủ tục với lực lượng an ninh Lào để di lý đối tượng Vi Văn Khèn (SN 1991, trú tại bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về nước để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 20h30 ngày 8/10 Khèn đã dùng dao nhọn đâm chết anh Lương Văn M. (SN 1982), là công an viên của bản này. Hậu quả, anh M. đã chết tại chỗ.

Tiếp đó, Khèn dùng dùi đục gỗ đánh vào đầu anh Lương Văn Quang (anh trai của anh M.) khi anh này vào can ngăn. 

Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do anh M. khuyên can Khèn không được dẫn con đi lang thang. Khèn tỏ ra bực tức và đã xảy ra vụ việc trên. Được biết, Khèn là một người có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Gây án xong, Khèn đã bỏ trốn sang nước Lào. Tuy nhiên, khi mới đặt chân sang nước bạn Lào thì Khèn bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý đối tượng Khèn về nước để phục vụ điều tra.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN