Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:51
RSS

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị mức án chung thân

Thứ hai, 09/10/2017, 10:39 (GMT+7)

Phía Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị mức án chung thân dành cho Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga.

Vụ án Châu Thị Thu Nga: Chủ tịch Housing Group bị đề nghị tử hình
Vụ án Châu Thị Thu Nga đang bước vào phần luận tội, bị cáo Nga đã bị phía VKS đề nghị mức án chung thân. Ảnh Tuổi Trẻ

Sáng ngày 9/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga và 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ngày phía VKS tiến hành luận tội các bị cáo trong vụ án này.

Trong bản luận tội, phía VKS cho rằng bị cáo Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được và hưởng số tiền 340 tỷ đồng.

Theo đó, từ năm 2009 – 2013, bà Nga và cấp dưới đã ký kết 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu 377 tỷ đồng với cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 tại các toà nhà.

Số tiền 340 tỷ đồng chiếm đoạt được sau khi ký kết các hồ sơ mua bán, bị cáo Nga đã sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139, BLHS.

Trong vụ án, Châu Thị Thu Nga được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được. 9 bị cáo đồng phạm được xác định là người thực hiện hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group.

VKS xác định, các đồng phạm của bà Nga chỉ là người làm công, thực hiện theo việc chỉ đạo ủy quyền của bà Nga. Qua quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai báo cũng như tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra.

Theo đó, VKS đưa ra luận án cho các bị cáo như sau:

VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga là chung thân

5 cựu Phó tổng giám đốc của Housing Group là Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi), Lê Hồng Cương (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi), Đinh Phúc Tiếu (57 tuổi và Phan Thanh Tuyên (57 tuổi), phía VKS đề nghị mức án từ 30 tháng đến 9 năm tù.

VKS đề nghị án tù từ 8-9 năm cho Nguyễn Thị Tình (57 tuổi) và án 4-5 năm tù cho bà Lưu Thị Thủy (34 tuổi) – 2 Giám đốc sàn giao dịch bất động sản của Công ty Housing.

Đối với 2 kế toán trưởng của Công ty Housing, VKS đề nghị án 4-5 năm tù cho Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi)và 3-4 năm tù cho Đoàn Thanh Thủy (35 tuổi).

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN