Thứ tư, 24/04/2024 | 06:33
RSS

Thanh Hóa: Cô gái bị chồng hờ của mẹ đâm trọng thương

Thứ hai, 09/03/2020, 20:14 (GMT+7)

Trong lúc từ Nghệ An về tổ chức 8/3 cho mẹ, con gái bất ngờ bị dượng hờ dùng dao đâm trọng thương.

Về tổ chức 8/3 cho mẹ, con gái bất ngờ bị dượng hờ đâm trọng thương

Chị H. bị đâm trọng thương. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 9/3, Công an phường Đông Sơn (TP. Thanh Hóa Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị đâm trọng thương trên địa bàn.

Thông tin ban đầu trên Trí thức trẻ, trưa ngày 8/3, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985) từ Nghệ An trở về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị T. (SN 1955, trú phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) để tổ chức ngày quốc tế phụ nữ cho mẹ.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 16h cùng ngày, khi chị H. đang dắt con đi từ tầng 3 xuống dưới thì bắt gặp Phạm Minh K. (SN 1946, chồng hờ của bà T.). Lúc này, ông K. bất ngờ cầm dao nhọn lao từ phòng ra ngoài đâm vào người chị H.

Bị đâm bất ngờ, chị H, chỉ kịp quay lưng lại che cho con trai còn nhỏ. Lúc này, K. tiếp tục dùng dao đâm vào đầu, vai, tay và dùng chổi quét sơm đập vào đầu chị H. rồi đẩy ngã xuống cầu thang tầng 1.

Sau đó, chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa). Theo các bác sỹ, chị H. bị 6 vết thương ở phần mềm do bị đâm ở vai trái, thái dương trái, tay, gáy.

Lãnh đạo Công an phường Đông Sơn cho biết trên Infonet, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa bố dượng và con riêng. Theo đó,  ông K. đã về sống chung với bà T. nhiều năm nay nhưng không đăng ký kết hôn. Chị H. là con riêng của bà T. và đã lấy chồng sinh sống nơi khác. Thời gian gần đây, chị H. không đồng ý cho ông K. tiếp tục ở chung với mẹ mình nên xảy ra mâu thuẫn. 

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã cử cán bộ hình sự tới điều tra, lấy lời khai của những người liên quan. Chị H. bị thương nên công an chờ sau khi nạn nhân cấp cứu, tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN