Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:00
RSS

Thắng Thanh Hóa, CĐV HAGL vẫn không vui vì điều này

Thứ hai, 29/07/2019, 18:38 (GMT+7)

HAGL đã có chiến thắng đầy ấn tượng trước chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 18 V.League. Tuy nhiên, dù có được 3 điểm nhưng CĐV phố Núi vẫn không thật sự vui vì điều này.

Vòng 18 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League, HAGLThanh Hóa đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, với màn rượt đuổi tỷ số hết sức kịch tính. Kết thúc 90 so tài, phần thắng 3-2 đã thuộc về đội bóng chơi hay hơn là HAGL.

Với chiến thắng này, HAGL đã tạm thời thoát khỏi vòng nguy hiểm khi leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, trong khi đó Thanh Hóa lỡ cơ hội chen chân vào Top 4 sau vòng đầu này.

Vui mừng với chiến thắng của đội nhà nhưng các CĐV phố Núi đã không giấu nổi bức xúc trước các quyết định hết sức khó hiểu của trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa HAGL và Thanh Hóa ở trận đấu chiều qua.

Ở bàn thắng Rimario gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa trong hiệp một, dường như tiền đạo của Thanh Hóa đã phạm lỗi với Xuân Trường trước khi đưa bóng vào lưới của đội khách. Tuy nhiên trọng tài không hề cắt còi khiến các cầu thủ HAGL phản ứng gay gắt.

Đặc biệt, phút 56 của trận đấu, Xuân Trường có pha chọc khe cho Felipe Martins băng xuống với tộc độ cao, hậu vệ của Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo ngoại của HAGL nhưng trọng tài chính đã xua tay trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ đội khách và BHL đội bóng phố Núi.

Trước đó, trong tình huống Thanh Hóa hưởng 11m khi trọng tài điều khiển trận đấu xác định Văn Thanh phạm lỗi với Rimario nhưng góc máy quay chậm cho thấy, hậu vệ của HAGL đã phá trúng bóng.

CĐV HAGL muốn VFF xử trọng tài bắt trận HAGL- Thanh Hóa
CĐV HAGL muốn VFF xử trọng tài bắt trận HAGL- Thanh Hóa. Ảnh: Bongda

Bức xúc với các quyết định của trọng tài, sau trận CĐV HAGL đã không giấu nổi sự tức giận, thậm chí có CĐV đã yêu cầm VFF treo coi trọng tài chính điều khiển trận HAGL- Thanh Hóa.

“Trọng tài hôm nay bắt như trò hề. Lúc thì tưởng tượng ra một quả phạt đền cho Thanh Hóa, trong khi số 99 của HAGL bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm thì cho qua”.

“Đề nghị ban trọng tài treo còi vĩnh viễn vị vua áo đen. Tưởng tượng cho Thanh Hóa bàn gỡ hòa 1-1 và không cho HAGL hưởng quả phạt đền ở phút thứ 57. Trọng tài suýt chút nữa phá hỏng trận đấu”.

Ít ai biết, trước đó, trọng tài Hoàng Ngọc Hà từng bị các CĐV Hải Phòng phản ứng gay gắt tại vòng 10 V.League 2019 trong trận Hải Phòng gặp Thanh Hóa vì lý do ông bắt chưa thực sự chuẩn xác.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN