Thứ năm, 25/04/2024 | 08:25
RSS

Thắng đội dưới cơ, tuyển Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn

Thứ tư, 15/06/2022, 14:56 (GMT+7)

Mới đây, Madam Pang đã quyết định thưởng cho tuyển Thái Lan số tiền 2 triệu bath (khoảng hơn 1,3 tỉ đồng) ) sau chiến thắng trước Sri Lanka.

ĐT Thái Lan đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2023 với vị trí nhì bảng C. Thầy trò HLV Mano Polking có 2 trận thắng trước Maldives và Sri Lanka. Sau đó, Voi chiến để thua 0-2 trước Uzbekistan.

Mới đây, Madam Pang đã quyết định thưởng cho tuyển Thái Lan số tiền 2 triệu bath (khoảng hơn 1,3 tỉ đồng) sau chiến thắng trước Sri Lanka. Trước đó, đội bóng xứ Chùa vàng cũng được Madam Pang thưởng nóng khi đánh bại Maldives ở ngày ra quân.

Hiện tại, Sri Lanka đang đứng thứ 205 trên BXH FIFA. Đây là 1 đội bóng rất yếu, tuy nhiên, Madam Pang vẫn rất tôn trọng đội bóng này: "Tuy Sri Lanka đang ở vị trí thấp hơn so với Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA nhưng chúng tôi không thể xem thường họ. Sri Lanka có một đội hình được chuẩn bị tốt, họ đã chiến đấu rất kiên cường trước đối thủ mạnh như Uzbekistan.

Vì thế, Thái Lan phải chơi bóng với tất cả sự tôn trọng dành cho đối thủ. Khi thắng Maldives, tôi đã tặng cho các cầu thủ 1 triệu baht. Tôi sẽ tiếp tục thưởng nữa để lên tinh thần cho toàn đội", Madam Pang nhận định về Sri Lanka.

Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn sau trận thắng Sri Lanka
Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn sau trận thắng Sri Lanka ở vòng loại Asian Cup

Trong lịch sử, khu vực Đông Nam Á từng có một lần có 4 đại diện tại một VCK Asian Cup. Đó là vào năm 2007, khi 4 nước Việt Nam Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng đăng cai.

Nếu chỉ xét đến các năm phải thi đấu vòng loại, Asian Cup 2023 là lần đầu tiên khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 4 đội góp mặt, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ngoài ra, những cái tên bị loại như Philippines hay Singapore cũng gây ít nhiều nuối tiếc.

Con số 4 đội vượt qua vòng loại là một kỷ lục đáng nhớ với khu vực Đông Nam Á - vốn từng bị coi là thiếu sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

VCK Asian Cup 2023 dự kiến khởi tranh vào tháng 6/2023. Nước chủ nhà ban đầu là Trung Quốc đã trả lại quyền đăng cai do ảnh hưởng của dịch covid-19 Hiện tại, LĐBĐ châu Á vẫn đang tìm kiếm một địa điểm tổ chức mới. Qatar là ứng cử viên sáng giá, bởi nước này đang có sẵn những cơ sở vật chất phục vụ cho World Cup 2022.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại