Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:56
RSS

Thắng đậm Sài Gòn FC, Hà Nội sống dậy cơ hội vô địch

Thứ tư, 04/11/2020, 21:43 (GMT+7)

Thắng đậm Sài Gòn FC, Hà Nội FC tự tin bước vào lượt trận cuối gặp Than Quảng Ninh và sáng cửa lên ngôi vô địch.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 4/10, Sài Gòn FC làm khách của câu lạc bộ Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy, ở lượt trận thứ 6 giai đoạn hai V.League Cả hai đều quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi cơ hội vô địch. Những phút đầu của trận đấu chứng kiến sự lấn lướt của đội chủ nhà Hà Nội FC khi đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm kiểm soát bóng tốt hơn với lối chơi đầy biến hóa nhờ dàn cầu thủ nhiều năm ăn tập cùng nhau.

Sau những cơ hội liên tiếp bị cản phá, tới phút thứ 9 bàn thắng đã tới với đội chủ nhà Hà Nội. Tiền vệ Hùng Dũng có đường chuyền như đặt bên cánh trái cho Rimario băng lên đánh đầu cận thành hạ gục thủ thành Văn Phong, mở tỉ số cho đội bóng của bầu Hiển.

Bất ngờ nhận bàn thua, đội bóng Sài thành ào lên tấn công và liên tục có cơ hội san bằng cách biệt. Tới phút thứ 15, Minh Chung có cú ra chân cực nhanh nhưng không thắng được thủ môn Tấn Trường của đội chủ nhà. Tới phút thứ 22, Quang Hải có pha dứt điểm chân trái sở trường trong vòng cấm nhưng thiếu đi lực sút nên không thắng được thủ môn Văn Phong bên phía đội khách.

Tưởng như hiệp một của trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì tới phút thứ 40, đội khách Sài Gòn FC bất ngờ có được bàn thắng san bằng cách biệt. Tiền đạo ngoại Geovane dắt bóng qua một loạt cầu thủ Hà Nội trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái từ cự ly hơn 20m hạ gục thủ thành Tấn Trường, gỡ hòa cho Sài Gòn.

Cuối hiệp một, Hà Nội FC liên tiếp uy hiếp khung thành đối thủ song đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Hà Nội FC thắng đậm Sài Gòn
Hà Nội FC thắng đậm Sài Gòn  

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà Hà Nội FC nhờ sự cơ động của bộ đôi tiền vệ chất lượng Quang Hải Thành Lương.

Tới phút 48, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng vượt lên do công của Quang Hải với một pha dứt điểm bóng sống hết sức đẳng cấp. 5 phút sau pha làm bàn của Quang Hải, Thành Lương nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà Hà Nội và đẩy đối thủ Sài Gòn FC vào tình thế không còn gì để mất.

Bị dẫn bàn song Sài Gòn FC không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đối phương để có thêm bàn thắng, ngược lại họ để thủng lưới thêm bàn thua thứ 4 ở phút thứ 66, người ghi bàn là Văn Tới.

Không còn gì để mất, đội bóng áo đỏ dồn toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ và họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 ở phút thứ 68 của trận đấu, tuy nhiên đây là tất cả những gì họ có thể làm được trong trận đấu này, chung cuộc Hà Nội FC vượt qua đối thủ Sài Gòn FC với tỷ số 4-2 và vẫn vẹn nguyên cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN