Thứ năm, 25/04/2024 | 10:46
RSS

Thắng cách biệt U23 Singapore, Thái Lan gây áp lực lên U23 Việt Nam

Thứ năm, 17/02/2022, 07:24 (GMT+7)

Vào ngày 19/2 tới, U23 Thái Lan sẽ so tài với U23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam. Với 3 điểm hiện tại người Thái chỉ cần có thêm một điểm là chính thức giành vé vào bán kết mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

Tuyển U23 Singapore bước vào giải U23 Đông Nam Á 2022 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covd-19. Họ không có được đội hình mạnh nhất ở trận ra quân gặp Thái Lan khi nhiều cầu thủ bị nhiễm bệnh và chấn thương.

Hai đội thi đấu tấn công hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu. Phút 16, Ilhan Fandi (con trai huyền thoại bóng đá Singapore - Fandi Ahmad) tận dụng tốt cơ hội, đánh đầu tung lưới đối thủ. Thậm chí nếu may mắn hơn, tiền đạo này có thể có được cú đúp. Đáng tiếc, pha cứa lòng ở phút 32 của Ilhan Fandi lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Trong khi đó, U23 Thái Lan (với nòng cốt là các cầu thủ U19) dù kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc sút tung lưới đối thủ. Phải tới phút thứ 43, đội bóng tới từ xứ Chùa vàng mới có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Anusak sau cú dứt điểm cận thành.

Thái Lan gây áp lực lên U23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam
Thái Lan gây áp lực lên U23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam sau trận thắng Singapore

Bước sang hiệp hai, Thái Lan mới là đội bóng chơi hay hơn, Thanawat thoát xuống đáy biên rồi trả ngược vào trong, tạo cơ hội để Niphitphon tung cú sút trong tư thế thoải mái, hạ gục thủ môn U23 Singapore những phút đầu hiệp hai, dẫn ngược lại đối thủ.

Tới phút 62, tỷ số đã là 3-1 cho Thái Lan, người ghi bàn lần này Teerasak sau những pha phối hợp xuất sắc ở hai hành lang cánh. Lợi thế lớn giúp U23 Thái Lan "dễ chơi" hơn rất nhiều và hoàn toàn làm chủ trận đấu.

Những phút sau đó, U23 Thái Lan chủ động chơi chậm, an toàn để bảo vệ tỷ số. U23 Singapore dù cố gắng nhưng cũng không tạo thêm được cơ hội nguy hiểm nào. Lội ngược dòng ấn tượng trước U23 Singapore, U23 Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C, U23 Đông Nam Á 2022.

Sau đây hai ngày, Thái Lan sẽ so tài với U23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam với 3 điểm hiện tại người Thái chỉ cần có thêm một điểm là chính thức giành vé vào bán kết mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại.

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại