Thứ năm, 18/04/2024 | 20:32
RSS

Thắng cách biệt Hải Phòng, SLNA vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng

Thứ bảy, 23/07/2022, 20:03 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại Hải Phòng với một tỷ số cách biệt, Văn Đức và các đồng đội đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 9.

Chiều 23/7, SLNA tiếp đón đội đầu bảng Hải Phòng FC trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ quyết giành trọn 3 điểm để đánh chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng không giấu giếm ý định bỏ túi ít nhất một điểm sau khi rời miền Trung.

Sau tiếng còi khai cuộc trọng tài chính điều khiển trận đấu, hai bên nhập cuộc khá thận trọng, cả hai đều thi đấu chắc chắn nhưng khi có thời cơ, sẵn sàng triển khai tấn công.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu diễn ra ngay phút thứ 8 của trận đấu. Phan Văn Đức xoay người loại Triệu Việt Hưng rồi chuyền xuống cho đồng đội. Michael Olaha căng ngang vào trong cho Oseni nhưng Mpande kịp phá bóng giải nguy, chịu quả phạt góc.

Chay hay hơn đối thủ, SLNA đã có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 của trận đấu. Từ chấm phạt góc, Phan Văn Đức chuyền bóng vào trong và tiền đạo Oseni nỗ lực ngả người dứt điểm về phía cột xa. Văn Khánh có mặt tiếp ứng, đánh đầu cận thành làm tung lưới Hải Phòng ghi tên mình lên bảng điện tử.

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, SLNA thi đấu càng hưng phấn trong khi đội khách Hải Phòng tỏ ra khá bế tắc bởi thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario người đang có được 8 bàn thắng kể từ đầu mùa giải.

Tới phút thứ 14, tỷ số suýt chút nữa được nâng lên 2-0 cho chủ nhà SLNA. Phan Văn Đức đi bóng rồi phối hợp đập nhả với Olaha trước khi tự mình xâm nhập vòng cấm đội khách và dứt điểm điệu nghệ, đáng tiếc bóng đã tìm đến đúng vị trí của thủ môn Đình Triệu ở tình huống này.

SLNA thắng cách biệt Hải Phòng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng
SLNA thắng cách biệt Hải Phòng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 9

8 phút sau pha bỏ lỡ của Văn Đức, Michael Olaha đoạt bóng từ chân của cầu thủ Hải Phòng ngay trong vòng cấm đối phương. Nhưng cú sút chéo góc của tiền đạo này sau đó đã bay lên trời trong sự tiếc nuối của người hâm mộ thành Vinh.

Tiếp đó, lần lượt ở các phút 28 và 33, Hoàng Văn Khánh và Phạm Xuân Mạnh có những cú sút xa uy lực nhưng bóng đã không đi vào khung thành của đội khách Hải Phòng.

Cuối hiệp một, hai đội thi đấu thong dong và đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết thúc hiệp một, SLNA tạm dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của hậu vệ Văn Khánh. Hải Phòng khá bế tắc trong tấn công, một phần do mất tay săn bàn nguy hiểm Rimario (ghi 8 bàn tại V-League 2022).

Những phút đầu hiệp hai diễn khá giống với hiệp một, khi SLNA vẫn là đội nắm giữ thế trận ở trên sân. Tới phút thứ 60, ngay ở tình huống đáng chú ý đầu tiên của độ chủ nhà, Phan Văn Đức đã tỏa sáng với cú "ngả bàn đèn" tuyệt đẹp làm tung lưới của Hải Phòng FC nâng tỷ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn song Hải Phòng không thể tạo được áp lực cần thiết về phía khung thành của SLNA để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số khi lối chơi của đội khách quá đơn điệu và không đủ sự bất ngờ cần thiết.

Trong khi công chưa kịp nổ súng thì hàng thủ Hải Phòng tiếp tục gây thất vọng khi để Xuân Mạnh đánh đầu tung lưới thủ môn Đình Triệu ở phút thứ 70, sau một tình huống cố định từng chừng không có gì nguy hiểm. Trận đấu dường như đã an bài sau bàn thắng của tuyển thủ U19 Việt Nam

Cuối trận, hai đội sở hữu thêm một vài tình huống đáng chú ý nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 ghiêng về phía SLNA. Thắng trận này, đội bóng xứ Nghệ dành lại ngôi đầu bảng từ chính tay của đối thủ Hải Phòng.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại