Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:41
RSS

Đặng Văn Lâm sắp chốt tương lai với CLB Cerezo Osaka?

Thứ sáu, 22/07/2022, 10:00 (GMT+7)

Hiện tại, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm - Andrey Grushin đang có mặt ở Osaka để làm việc với đội bóng Nhật Bản về tương lai của thân chủ.

Chia tay đội bóng Thái Lan, Đặng Văn Lâm chuyển sang đầu quân cho Cerezo Osaka (Nhật Bản) từ năm 2021. Dẫu vậy, thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga chưa được ra sân ở J-League 1, thay vào đó thủ thành số một của tuyển Việt Nam chỉ thi thoảng được ra sân ở giải trẻ và các trận đấu giao hữu.

Kể từ khi đầu quân cho Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm chỉ ra sân 3 trên tổng số 20 trận của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, tính từ AFF Cup 2018, anh ra sân không thiếu phút nào trong 20 trận cho đội bóng mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt.

Cảm thấy không được trọng dụng tại Cerezo Osaka, Đang Văn Lâm và người đại diện đã tiến hành đàm phán về tương lai với Cerezo Osaka khi hợp đồng chỉ còn lại 5 tháng thời hạn.

Đặng Văn Lâm sắp chốt tương lai với CLB Cerezo Osaka
Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ chia tay CLB Cerezo Osaka trong thời gian tới

Trên trang cá nhân ngày 19/7, Văn Lâm đăng tải dòng thông báo: "Các bạn hãy theo dõi người đại diện của Văn Lâm để có những thông tin chính xác về tương lai sắp tới của Lâm". Hiện tại, người đại diện của thủ môn 28 tuổi - Andrey Grushin đang có mặt ở Osaka để làm việc với đội bóng Nhật Bản về tương lai của thân chủ.

Trước khi J-League 2022 khởi tranh, có thông tin cho rằng Cerezo Osaka sẽ đồng ý đem Đặng Văn Lâm cho mượn ở đội bóng tại J-League 2. Tuy nhiên, cuối cùng đã không có thương vụ nào diễn ra và thủ thành Việt kiều Nga vẫn đang phải thường xuyên ngồi trên ghế dự bị tại Cerezo Osaka.

Nếu chia tay Cerezo Osaka, bến đỗ mới cho Văn Lâm hoàn toàn có thể là châu Âu. Thủ môn gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Nga, từng chơi cho một số đội bóng tại Nga nên môi trường bóng đá châu Âu không có gì xa lạ với thủ thành người Việt Nam.

Tuy nhiên, có một nghi vấn đặt ra rằng, liệu Văn Lâm có thể chơi tốt ở châu Âu hay không sau khi anh vừa có 2 năm ngồi chơi tại J-League 1. Ở diễn biến khác, hiện chỉ còn khoảng 5 tháng nữa là AFF Cup 2022 khởi tranh, nếu không tìm được cơ hội ra sân, nhiều khả năng Văn Lâm sẽ mất luôn suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam.

Ở tuổi 29, độ tuổi chín nhất đối với sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp, Đặng Văn Lâm sẽ muốn tìm một bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn thay vì làm kép phụ ở Cerezo Osaka.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại