Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:10
RSS

Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam mới là số một Đông Nam Á

Thứ sáu, 19/11/2021, 11:11 (GMT+7)

"Thái Lan không phải ứng viên số một cho ngôi vô địch AFF Cup 2020. Việt Nam lúc này mới là ông vua của Đông Nam Á", tờ báo Thái Lan nhận định.

AFF Cup 2020  lần đầu tiên bà Pang Nuanphan Lamsam trở thành trưởng đoàn của tuyển bóng đá nam Thái Lan.  Tuy nhiên báo chí Thái Lan không tỏ ra quá lạc quan với đội nhà, khi Việt Nam đang có sự tiến bộ khi trải qua nhiều trận đấu với các đội bóng mạnh ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Tờ Prachachat nhận xét về thầy trò HLV Park Hang Seo như sau: "Thái Lan không phải ứng viên số một cho ngôi vô địch AFF Cup 2020. Việt Nam lúc này mới là ông vua của Đông Nam Á. Dù rất đau đớn nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thực này. Tuyển Thái Lan phải cố gắng nhiều để khôi phục lại vị thế ấy".

Thái Lan không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup khi Thai League vẫn diễn ra cho tới hết ngày 28/11. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Mano Polking chỉ có 7 ngày để hội quân.

Tờ Prachachat tỏ ra không an tâm về điều này: "Các CLB tại Thai League đang có nhiều quyền lợi hơn cả tuyển Thái Lan. Nên nhớ lần gần nhất các cầu thủ tại ĐTQG gặp nhau chính là ở trận thua Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đã gần nửa năm trôi qua, "Voi chiến" vẫn chưa thi đấu trận cầu nào.

Khi các cầu thủ không có nhiều thời gian chơi cùng nhau, họ sẽ đánh mất đi sợi dây liên kết. Đã vậy Thái Lan hiện tại còn dưới quyền HLV mới, thì tình hình càng đáng lo hơn.

Hãy nhìn U23 Thái Lan đi. Các cầu thủ không có nhiều thời gian kết nối với nhau, qua đó khiến họ thể hiện bộ mặt thua cả U23 Malaysia, đội vốn dĩ bị đánh giá thấp hơn U23 Thái Lan. Chỉ có may mắn mới giúp U23 Thái Lan vượt qua vòng loại U23 châu Á".

Thái Lan thừa nhận tuyển Việt Nam mới là số một Đông Nam Á
Tuyển Việt Nam hiện vẫn là số một khu vực Đông Nam Á

Tờ Prachachat  thất vọng vì tuyển Thái Lan đang thua các đối thủ khác trong khu vực về công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2021: "Thái Lan chắc chắn sẽ gặp vấn đề khi đối đầu với Singapore hay Việt Nam. Họ có sự chuẩn bị tốt hơn cho sân chơi AFF Cup 2021.

Tuyển Thái Lan không có đủ thời gian để tập luyện. Điều này khiến chúng ta bộc lộ nhiều hạn chế. Thực sự không thể tưởng tượng nổi bóng đá Thái Lan sẽ đi xuống đến mức nào nếu chúng ta không thể vô địch AFF Cup 2021".

Mới đây, HLV Mano Polking của Thái Lan đã chốt danh sách 30 cái tên dự AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ 5/12. Bản danh sách này gồm 6 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài của ĐT Thái Lan.

Đó là 6 ngôi sao của bóng đá Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathorn Bunmathan (Yokohama F Marinos), Sasalak Haiprakhon (Jeonbuk Hyundai), Kawin Thammasatchanan (Leuven), Thanawat Tangchitthaworn (Leicester City) và Jonathan Khemdee (Odense). Trong số này, hầu hết chiếm vị trí không thể thay thế ở ĐT Thái Lan.

Thái Lan không thể triệu tập một số ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu khác như Benjamin Davis (Oxford City), Nicholas Mickelson (Odense) do vấn đề về giấy tờ.

Bản danh sách này chưa được công bố cụ thể, nhưng theo như Siam Sports, các trụ cột ở Bangkok United, nơi HLV Mano Polking từng làm việc như Tristan Đỗ, Bihr, Nattawut Suksum, Anon Amornlerdsak sẽ có tên. Đợt này, chỉ có 2 cầu thủ lứa U23 được gọi.

ĐT Thái Lan sẽ sớm tập trung để chốt danh sách 24 cầu thủ dự AFF Cup 2020 nhưng nếu như không gặp biến cố gì lớn, 100% lực lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài của Thái Lan sẽ lên đường dự giải.

AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra tại Singapore. Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam nằm tại bảng B với Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia. Bảng A là sự góp mặt của Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Đông Timor.

Trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2020 giữa Đông Timor và Brunei sẽ diễn ra ngày 1/12/2021. Các trận đấu tại AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Tin vui vừa đến với đội tuyển Việt Nam khi Đại hội thường niên AFF lần thứ 28 thông báo toàn bộ các trận đấu tại AFF Cup 2020 tới tại Singapore sẽ diễn ra trên sân cỏ tự nhiên thay cho sân cỏ nhân tạo như lo lắng trước đó.

Ngoài ra, theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã đồng ý điều chỉnh số lượng cầu thủ tham dự của mỗi đội từ 23 lên 30, số lượng quan chức và đội ngũ hậu cần cũng được tăng lên 20.

Thay đổi này nhằm giúp các đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid-19 Sự thay đổi này là tin không thể vui hơn với HLV Park vì ông sẽ có thêm nhiều lựa chọn để điều chỉnh chiến thuật.

Tính tới thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup hai lần vào các năm 2008 và 2018. Trong khi đó Thái Lan giữ kỷ lục là nước vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng Cúp (vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016).

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại