Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:22
RSS

Thái Lan liên tục 'chơi chiêu' trước trận gặp Việt Nam

Thứ sáu, 30/08/2019, 09:47 (GMT+7)

Người Thái liên tục sử dụng đòn tâm lý chiến trước trận đón tiếp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà.

Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 Tuy nhiên những ngày qua, đội bóng xứ chùa Vàng liên tục sử dụng đòn tâm lý chiến trước trận tái đấu với đương kim vô địch Đông Nam Á Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

Tân HLV Nishino đã yêu cầu lập hàng rào quanh sân tập nhằm tránh các “gián điệp” từ ĐT Việt Nam, trong khi đó truyền thông Thái Lan tỏ ra tự tin thái quá trước trận tái đấu với "Rồng vàng".

Theo trang Saostar, truyền thông Thái Lan xem nhẹ đội tuyển Việt Nam và cho rằng trận gặp Việt Nam là dễ dàng nhất so với các đối thủ ở bảng G.

“Trận đấu trên sân nhà với Việt Nam là nhẹ nhất trong số các trận ở vòng loại World Cup 2022. Mặc dù Việt Nam đã gây ra không ít cay đắng cho bóng đá Thái Lan, từ những cấp độ nhỏ cho đến cấp độ lớn (thậm chí là bóng đá nữ).

Thế nhưng, 3 điểm là mục tiêu mà ĐT Thái Lan có thể làm được. Nếu thắng Việt Nam, ĐT Thái Lan sẽ bù đắp phần nào những tổn thương, nước mắt trong suốt những tháng qua cho người hâm mộ. Đồng thời, tát thẳng vào mặt những người đang trêu chọc Thái Lan rằng Thái Lan đang thua tất cả các cấp độ của bóng đá Việt Nam”.

Đội tuyển Thái Lan liên tục chơi chiêu trước trận gặp Việt Nam
Đội tuyển Thái Lan liên tục chơi chiêu trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: Internet

Chia sẻ với truyền thông xứ chùa Vàng, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak tin tưởng tuyệt đối đội nhà sẽ giành trọn 3 điểm trước thầy trò HLV Park Hang Seo ở lần tái đấu tới đây và trả món nợ ở King's Cup, giải đấu mà Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất.

"Lần trước gặp Việt Nam, chúng ta đã giành chiến thắng và lần này chính họ mới phải phục thù. Trận đấu ở King's Cup không liên quan gì cả vì Thái Lan không có đủ đội hình. Trận đấu tới chúng ta sẽ giành 3 điểm. Hãy tin rằng Nishino đã chuẩn bị tốt cho các cầu thủ. Trận đấu đầu tiên sẽ tạo ra sự tự tin cho người hâm mộ và các cầu thủ", Kiatisak tự tin

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan cũng kêu gọi người hâm mộ trong nước không nên gây áp lực cho các cầu thủ mà thay vào đó cần động viên thầy trò HLV Nishino

"Bốn năm trước là bài học kinh nghiệm. Lần này chúng ta có HLV Nishino, người từng tham dự World Cup cùng đội tuyển Nhật Bản  Chúng ta ở vào bảng đấu với các đối thủ Đông Nam Á nhưng không thể chủ quan, cũng không thể gây áp lực lên các cầu thủ. Mọi người có thể nghĩ rằng đây là một bảng đấu thuận lợi nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Vì thế, chúng ta cần động viên các cầu thủ nỗ lực hết sức mình", Zico Thái nói thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN