Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:44
RSS

Đánh bại Myanmar, U15 Việt Nam có cơ hội vô địch giải U15 quốc tế

Thứ tư, 28/08/2019, 19:52 (GMT+7)

Lội ngược dòng đánh bại U15 Myanmar, U15 Việt Nam bước vào trận tranh ngôi vô địch cùng U15 Hàn Quốc ở lượt trận cuối giải U15 quốc tế 2019.

Sau chiến thắng bất ngờ 2-0 trước U15 Nga ở lượt trận ra quân, U15 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai giải bóng đá U15 quốc tế gặp đối thủ ngang cơ U15 Myanmar, đối thủ đã nhận trận thua đậm 1-6 ở trận đầu tiên trước U15 Hàn Quốc.

Ngay phút thứ 5 của trận đấu, cầu thủ của U15 Myanmar đã đưa được bóng vào lưới chủ nhà Việt Nam, rất may bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau khoảng thời gian đầu chệch choạc, U15 Việt Nam dần bắt nhịp với trận đấu và thiết lập thế trận tấn công khá mạnh về cầu môn U15 Myanmar.

Dẫu vậy lối chơi đơn giản và hàng công khá cùn khiến cho đội chủ nhà không tìm tìm được đường vào khung thành đối phương dù là đội sở hữu bóng nhiều hơn.

Về phía U15 Myanmar, đội bóng này thi đấu phòng ngự phản công và không thiếu những tình huống lên bóng nguy hiểm về phía U15 Việt Nam.
Tấn công nhiều và không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá đắt khi để thủng lưới ở cuối hiệp một.

Phút thứ 44, từ quả đá phạt bên cánh trái, thủ môn Xuân Sơn đấm bóng ra, vô tình trở thành đường kiến tạo cho số 17 của đội bạn sút volley đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ U15 Việt Nam và 1-0 nghiêng về U15 Myanmar cũng là tỷ số của hiệp một.

U15 Việt Nam có trận đấu thất vọng trước U15 Myanmar
U15 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước U15 Myanmar. Ảnh: Internet

Sang hiệp hai, với tinh thần không còn gì để mất các học trò của HLV Đinh Thế Nam ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt, và tiền đạo triển vọng Cái Văn Quỳ cũng được tung vào sân.

Nửa cuối hiệp hai, bóng chủ yếu lăn bên phía phần sân của U15 Myanmar khi đội chủ nhà tấn công mạnh mẽ với những đường lên bóng tốc độ cao.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng cũng tới với đội chủ nhà ở phút thứ 80. Xuất phát từ tình huống đi bóng bên phía cảnh phải, Anh Quân tạt bóng vào trong vòng cấm, song bóng đi xoáy vào trong khiến thủ môn của U15 Myanmar bó tay.

Có bàn thắng gỡ hòa, sự hưng phấn khiến cho lối chơi của đội chủ nhà trở nên mạch lạch hơn và điều khán giả mong chờ nhất đã tới, phút thứ 86, Võ Anh Quân hoàn tất cú đúp bàn thắng với một pha dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số của trận đấu.

Như vậy trận so tài giữa U15  Việt Nam và U15 Hàn Quốc vào ngày 30/8 tới đây sẽ mang ý nghĩa tranh ngôi nhất nhì, trong khi đó trận đấu diễn ra cùng ngày giữa U15 Myanmar và U15 Nga chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN