Thứ năm, 28/03/2024 | 20:06
RSS

Muốn đánh bại Thái Lan, Việt Nam cần khóa chặt 3 cầu thủ này

Thứ tư, 28/08/2019, 07:13 (GMT+7)

Thi đấu đúng chiến thuật và tận dụng thật tốt những cơ hội mà mình có được, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng trước người Thái ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Vào ngày 5/9 tới đây, đội tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp chủ nhà Thái Lan, trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam hứa hẹn diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, khi hai đội sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng một HLV tài ba.

Với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh nhất, đội chủ nhà Thái Lan được đánh giả nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ, song nếu thi đấu đúng chiến thuật và tận dụng thật tốt những cơ hội mà mình có được, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng trước người Thái trên chính sân nhà của họ và có khởi đầu thuận lợi ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Để làm được điều đó, đội bóng áo đỏ cần thi đấu tập chung, hạn chế tối đa những sai lầm và khóa chặt bộ ba hảo thủ của đội chủ nhà gồm: Chanathip, Supachai Jaided và Thitipan Puangchan.

Đội tuyển Việt Nam có trận so tài thú vị với Thái Lan vào ngày 5/9 tới
Đội tuyển Việt Nam có trận so tài thú vị với Thái Lan vào ngày 5/9 tới

Không quá lời khi nói Chanathip là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía chủ nhà Thái Lan ở trận so tài vào ngày 5/9 tới đây.

Tài năng của Messi Thái đã được khẳng định rõ nét ở J.League, giải bóng đá hàng đầu Nhật Bản Mùa này Chanathip đã ghi 4 bàn cùng hàng loạt kiến tạo cho Sapporo và nằm trong top những chân chuyền xuất sắc nhất tại xứ sở Mặt trời mọc và lọt Top những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất ĐNA ở thời điểm hiện tại.

Với việc sở hữu phong độ cao cùng việc quá quen thuộc trong việc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, "Messi của bóng đá Thái Lan" được dự báo sẽ gây ra không ít khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ và Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng và Duy Mạnh cần phải đặc biệt lưu tâm.

Nếu như Chanathip được đánh giá rất cao ở hàng tiền vệ, thì trên hàng công Supachai Jaided sẽ là cái tên màng thủ của đội tuyển Việt Nam cần phải hết sức cảnh giác.

Dù mới 20 tuổi, song đồng đội cũ của Xuân Trường trong màu áo Buriram đã có chỗ đứng vững trắc trên tuyển quốc gia điều đó cũng phần nào nói lên năng lực của chân sút trẻ tuổi này.

Ngoài Chanathip và Supachai đội tuyển Việt Nam cũng phải đặc biệt dè chừng cầu thủ chạy cánh Thitipan Puangchan, một trong những cầu thủ ưu tú của bóng đá Thái Lan hiện tại.

Tại King's Cup, Thitipan từng nhiều lần khiến hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam phải vất vả trong việc theo kèm.

Ngoài ra một điểm mạnh nữa của Thitipan là những cú sút xa cực tốt. Thitipan cũng rất đa năng khi chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ tấn công lệch cánh. Anh sẽ là mũi tấn công đầy biến hóa mà HLV Nishino đang sở hữu.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN