Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:50
RSS

Thái Lan khan hiếm 'sát thủ' ở vòng loại World Cup 2022

Thứ bảy, 02/05/2020, 16:32 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ ra thực sự lo lắng cho hàng công của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022 tới.

Trong cuộc trò chuyện với cựu tiền vệ Somchai, tờ thể thao Thái Lan Siamsport phải cay đắng thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhân sự trên hàng tiền đạo. Hiện giờ người đá cao nhất trên hàng công Thái Lan vẫn là lão tướng 30 tuổi Teerasil Dangda.

"Khi tiền đạo Thái Lan sắp tuyệt chủng" là hàng tít mà tờ Siamsport đặt ra cho bài viết trên. Cựu tiền vệ Somchai cho biết ngày nay do các đội bóng đều muốn thành công tức thì lên rất trọng dụng ngoại binh, các tiền đạo trẻ Thái Lan không thường xuyên được đá chính và có sự tiến bộ về chuyên môn.

"Ngày nay các đội bóng sử dụng hệ thống 1 tiền đạo nên các cầu thủ Thái Lan không có cơ hội cạnh tranh. Thậm chí nếu sử dụng 2 tiền đạo thì cơ hội cũng không đơn giản".

Thái Lan khan hiếm 'sát thủ' ở vòng loại World Cup 2022
Thái Lan đặt nhiều tham vọng ở vòng loại World Cup

Somchai cho rằng thời đại của Teerasil Dangda đã hết, trong khi Suphanat chưa thể khẳng định được tương lai tươi sáng bởi còn quá trẻ và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như các bậc đàn anh.

"Theo cá nhân tôi, những ngày huy hoàng của Teerasil Dangda đã khép lại. Tôi không biết những cầu thủ trẻ như Suphanat sẽ làm được gì nhưng chắc chắn cần thời gian dài để có sự thay thế phù hợp".

Không chỉ Thái Lan, tuyển Việt Nam cũng đang thiếu những trung phong chất lượng sau khi Anh Đức chia tay đội tuyển. Bởi Quang Hải Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức thể hình hạn chế chỉ phù hợp đá cánh. 

Trong khi Đức Chinh, Tiến Linh còn non kinh nghiệm thi đấu quốc tế và không duy trì được phong độ ổn định trên tuyển, trong khi những chân sút nhập tịch chất lượng như Hoàng Vũ Samson không được VFF và HLV Park Hang Seo quan tâm.

Không ngoại trừ khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Mạc Hồng Quân cho vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN