Thứ năm, 25/04/2024 | 17:29
RSS

Thái Lan gặp khó khăn trước thềm King’s Cup 2019

Thứ bảy, 04/05/2019, 09:08 (GMT+7)

Đội tuyển Thái Lan gặp đôi chút khó khăn về nhân sự ở giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019.

Theo truyền thông Thái Lan, để chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu Kings’s Cup 2019, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ cho gọi bộ tứ hảo thủ đang thi đấu tại nước ngoài về nước.

Tờ Siam Sport (Thái Lan), thủ môn Kawin Thamsatchanan sẽ về nước vào ngày 15/5 tới. Trong khi đó, bộ ba Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Theerathon Bunmathan sẽ chỉ được CLB chủ quản đồng ý cho trở về quê nhà sau khi vòng 14 J.League 1 kết thúc.

Điều đó cũng đồng nghĩa đến hết ngày 1/6, bộ ba này mới bay từ Nhật Bản trở về Thái Lan (3 ngày trước trận Thái Lan gặp Ấn Độ ở King’s Cup 2019).

Điều này vô tình gây khó cho Thái Lan trong quá trình lắp ráp đội hình, thử nghiệm chiến thuật cho King’s Cup 2019 và ảnh hưởng lớn tới tham vọng lên ngôi vương của đội bóng này.

King’s Cup 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới
King’s Cup 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Ảnh: Thethao

Lượt trận đấu đầu tiên tại King’s Cup 2019, chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp Ấn Độ (5/6) trong khi Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ đối đầu Curacao.

Thêm một tin kém vui đến với bóng đá Thái Lan, khi HLV Sirisak có nguy cơ sẽ không được dẫn dắt ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cuối năm nay, bởi ông này chưa có bằng do FIFA cấp.

Theo quy định, tất cả HLV của các đội tuyển tham dự vòng loại World Cup sẽ đều phải có bằng do FIFA cấp. Để được cấp bằng, mỗi HLV sẽ phải tham gia một khóa học bao gồm 4 học phần.

Tính đến khi vòng loại World Cup 2022 khởi tranh, ông Sirisak nhiều nhất cũng sẽ chỉ hoàn thành được 2 học phần và sẽ không đủ điều kiện để được cấp bằng HLV chuyên nghiệp. Chính vì vậy, ông cũng sẽ không được quyền dẫn dắt ĐT Thái Lan ở những trận đấu này.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN