Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:40
RSS

Hậu vệ Việt kiều được HLV Park Hang Seo 'ngắm' cho U23 Việt Nam là ai?

Thứ sáu, 03/05/2019, 15:59 (GMT+7)

Ít ngày tới, HLV Park Hang Seo sẽ trực tiếp xem giò Kelvin hậu vệ Việt kiều được đánh giá rất phù hợp với đội tuyển U23 Việt Nam.

Như tin tức thể thao đã đưa, ít ngày tới HLV HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ trực tiếp xem giò một số cầu thủ Việt kiều tại châu Âu để bổ sung nhân sự cho U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, những cầu thủ Việt kiều “lọt vào tầm ngắm” của HLV họ Park gồm: Jason Pendant Quang Vinh, Filip Nguyễn, Alexander Đặng và Kelvin Bùi. Trong số này, Kelvin Bùi sinh năm 2002 có bố người Việt và mẹ Hà Lan, được đánh giá rất phù hợp với đội tuyển U22 Việt Nam

Kelvin Bùi từng được triệu tập vào đội U17 Hà Lan trong đợt tập trung chuẩn bị cho Vòng loại EURO cấp độ U17. Năm 2015, Kelvin gia nhập lò đào tạo trẻ NEC Nijmegen, sau đó anh đầu quân cho CLB Vitesse Arnnhem.

Kelvin Bùi được HLV Park Hang Seo ngắm cho U23 Việt Nam
Kelvin Bùi (áo vàng đen) được HLV Park Hang Seo ngắm cho U23 Việt Nam. Ảnh: Internet

Kelvin Bùi chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải và được giới chuyên môn đánh giá cao ở tốc độ, khả năng tranh chấp và kiến tạo tốt và đủ sức thi đấu cho U23 Việt Nam nếu được HLV Park Hang Seo triệu tập và trao cơ hội.

Ngoài Kelvin Bùi được ngắm cho U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng sẽ xem giò bộ ba cầu thủ Việt Kiều là Jason Pendant Quang Vinh, Filip Nguyễn, Alexander Đặng để tìm kiếm thêm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 cuối năm nay.

Trong số này, Alexander Đặng và Filip Nguyễn được giới chuyên gia bóng đá Việt Nam đánh giá tốt và nhận định đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. 

Alexander Đặng cao 1m85 và sở hữu thể lực sung mãn cùng khả năng dứt điểm hết sức đa dạng. Anh là Vua phá lưới giải hạng Nhất Na Uy mùa trước và được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 300.000 Euro.

Trong khi đó, thủ môn Filip Nguyễn được giới chuyên môn nhận định có khả năng cản phá, cứu thua tốt. Nhờ vậy mà thủ thành 26 tuổi có bố là người Việt Nam đã ra sân 20 trong tổng số 29 trận cho Slovan Liberec mùa này, qua đó giúp CLB này hiện đứng thứ 6 ở giải VĐQG Czech – vị trí đủ để họ thi đấu ở Europa League mùa sau.


Xem thêm:Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN