Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:23
RSS

Thái Bình: Số lợn bị tiêu hủy vì dịch tả tiếp tục gia tăng

Thứ tư, 27/02/2019, 20:27 (GMT+7)

Chiều ngày 27/2, thông tin với PV Đại Đoàn Kết, ông Vũ Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Lô Giang (Đông Hưng)-một trong hai xã đang bị dịch tả lợn châu Phi hoành hành ở tỉnh Thái Bình cho biết, trong ngày 27/2, số lợn phải tiêu hủy do mắc dịch của xã tiếp tục gia tăng...

Thái Bình: Số lợn bị tiêu hủy vì dịch tả châu phi tiếp tục gia tăng
Trong ngày 27/2, số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi ở xã Lô Giang (Đông Hưng-Thái Bình) tiếp tục gia tăng.

Cụ thể, đến 17h chiều cùng ngày, tổng số lợn phải tiêu hủy là 191 con, của 21 hộ với tổng trọng lượng 11.630 kg. So với thời điểm 15h ngày 26/2, số con lợn bị tiêu hủy tăng thêm 21 con; số hộ có lợn mắc dịch tăng thêm 5 hộ, số trọng lượng lợn phải tiêu hủy tăng thêm gần 2000 kg. Trong khi đó, trong chiều ngày 27/2 tiếp tục có thêm 3 hộ trong xã thông báo có lợn ốm.

Cùng ngày, ông Phạm Thành Nhương, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi-thú y tỉnh Thái Bình cho biết, từ ngày 22/2, tại xã Đông Đô (Hưng Hà, điểm phát dịch đầu tiên của tỉnh) không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, đến chiều ngày 27/2 tại xã này tiếp tục có thêm hộ thông báo có lợn bị ốm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh cùng các ngành liên quan của tỉnh, địa phương tiếp tục tăng cường lực lượng, bám sát vùng dịch thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch theo quy định...


Xem thêm: Bệnh viện nhi ở Sài Gòn vỡ trận vì dịch chồng dịch

Duy Hưng
Theo Đại Đoàn Kết