Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:49
RSS

Thái Bình: Lái xe ‘luồng xanh’ từ miền Nam ra dương tính

Thứ năm, 02/09/2021, 11:10 (GMT+7)

Tối ngày 1/9, CDC Thái Bình cho hay, qua xét nghiệm PCR đã xác định được 1 trong 2 lái xe luồng xanh, chở hàng từ miền Nam ra dương tính với SARS-CoV-2…

Trước đó, vào 23h ngày 27/8, anh H (quê huyện Tuy Đức-Đắc Nông) cùng anh T (quê huyện Lộc Ninh-Bình Phước) cùng lái xe tải BKS 88C-12.338 (tuyến Đắc Lắc- Sóc Trăng - Hải Phòng) từ Sóc Trăng ra Hải Phòng trả hàng.


Một trong 2 lái xe luồng xanh từ miền Nam ra, qua tỉnh Thái Bình vừa đực xác định dương tính. Ảnh minh họa

20h ngày 30/8 xe qua chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ, hai lái xe ngồi trên xe xuất trình giấy tờ, được thông chốt. 22h cùng ngày xe qua chốt Cầu Nghìn về đến chốt vào TP Hải Phòng. Do không có giấy xét nghiệm PCR âm tính nên xe bị dừng. Lái xe đã liên hệ chủ xe ở Hải Phòng cử lái xe khác ra điều khiển xe về Hải Phòng.

Riêng anh H, anh T ở lại, ăn nghỉ tại chốt Hải Phòng từ 22h ngày 30/8 đến 23h ngày 31/8, rồi nhận xe, quay về Thái Bình. Do giấy xét nghiệm của hai anh quá  hạn 72h nên được yêu cầu quay xe. Phải quay xe nên hai lái xe đã tìm đến chốt cầu Hiệp (địa bàn Thái Bình) hỏi địa chỉ làm test nhanh. Được hướng dẫn, hai anh đi về về cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, nghỉ qua đêm trên xe, không tiếp xúc với ai.

Đến sáng ngày 1/9, cả hai vào Bệnh viện làm test nhanh, kết quả cả hai đều dương tính.


Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ-nơi hai lái xe thực hiện test nhanh

Trưa ngày 1/9, sau khi nhận 2 mẫu xét nghiệm trên từ Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ, CDC Thái Bình đã thực hiện xét nghiệm PCR, kết quả xét nghiệm lúc hơn 15h cùng ngày khẳng định anh H dương tính với SARS-CoV-2 trong khi anh T có kết quả không xác định, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lại.

Đến cuối ngày, qua truy vết địa phương đã xác định liên quan đến 2 trường hợp lái xe trên có 30 F1.Việc điều tra, truy vết các F1, F2 vẫn đang được địa phương thực hiện.

DUY HƯNG
Theo Đại Đoàn Kết