Thứ năm, 28/03/2024 | 15:37
RSS

Thách thức nào chờ đợi Vũ Hán sau khi gỡ phong toả?

Thứ tư, 08/04/2020, 10:36 (GMT+7)

Biện pháp cách ly nghiêm ngặt chưa từng có được gỡ bỏ tại Vũ Hán sau 2 tháng triển khai. Hàng chục ngàn người chuẩn bị di tản qua những khu vực khác trên khắp Trung Quốc để quay lại công việc của mình.

Thách thức nào chờ đợi Vũ Hán sau khi gỡ phong toả?
Người dân Vũ Hán ra đường trở lại sau hơn 2 tháng bị cách ly - Ảnh: AP.

Theo SCMP, ngày 8/4, các biện pháp cách ly nghiêm ngặt chưa từng có tại Vũ Hán chính thức được gỡ bỏ, 2 tuần sau khi động thái tương tự được thực hiện ở phần còn lại của tỉnh Hồ Bắc, nơi có dân số khoảng 60 triệu người. Vũ Hán bị phong tỏa ngay trước thềm Tết Nguyên đán, thời điểm hàng chục triệu người di chuyển trên khắp cả nước để trở về quê nhà.

Báo Changjiang Daily khẳng định rằng toàn bộ 75 điểm kiểm tra đường bộ tại các khu vực ngoại ô Vũ Hán cũng được gỡ bỏ. Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc dự đoán 55.000 hành khách sẽ rời Vũ Hán vào ngày 8/4, khoảng 40% trong số này di chuyển chuyến Đồng bằng Châu Giang, tỉnh Quảng Đông.

Người dân có thể rời Vũ Hán nếu có mã QR hoặc giấy chứng nhận sức khỏe tốt. Phần lớn các dịch vụ giao thông của thành phố này sẽ được phép hoạt động trở lại.

Ông Tang Zhiyong, phó chủ tịch Công ty nội thất Red Star Macalline (Trung Quốc), cho biết ngay ngày 8/4, ông đến TP Thượng Hải – nơi công ty đặt trụ sở để tiếp tục công việc của mình.

Ông Tang nói: "Là một giám đốc doanh nghiệp, tôi thường cần nhiều xét nghiệm hơn nhưng tôi có cảm giác như mình phải làm việc ngay bây giờ. Tôi đã bị mắc kẹt tại Vũ Hán trong hơn 2 tháng".

Trong 2 tuần qua, phần lớn cửa hàng tạp hoá và siêu thị ở Vũ Hán đã mở cửa trở lại và giao thông trở nên nhộn nhịp hơn. Hôm 7/4, cảnh sát Vũ Hán cho biết mực độ giao thông của thành phố 11 triệu dân này đã đạt khoảng 50% so với hồi tháng 12/2019, trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Ông Tao Cunxin, một quan chức tại Vũ Hán, cho biết sau khi gỡ bỏ lệnh phong toả, giới chức Vũ Hán sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn và phức tạp trong việc xác định những bệnh nhân nhiễm virus nhưng chưa biểu hiện triệu chứng trong lúc theo dõi những bệnh nhân đã được chữa khỏi nhưng có nguy cơ dương tính trở lại với Covid-19. Theo giới chức y tế Trung Quốc, hơn 97% khu dân cư ở Vũ Hán hiện đã được đánh giá là "sạch virus".

Hoàng Linh (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN