Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:42
RSS

Tên trộm liều lĩnh cướp xe SH từ tay bảo vệ rồi phóng đi

Thứ tư, 11/05/2022, 16:49 (GMT+7)

Trong lúc anh Tuấn đang dắt chiếc xe SH màu trắng cho khách thì một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện giật xe sau đó phóng ra khỏi bãi.

Theo thông tin trên VietNamnet, ngày 11/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ trộm cắp xe máy với tính chất manh động, côn đồ và hết sức liều lĩnh xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào trưa ngày 9/5, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp nhận được đơn trình báo anh Nguyễn Viết Tuấn là bảo vệ trông xe ở vườn hoa 19/8 mặt phố Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) về việc bãi trông xe vừa bị trộm cắp.

Theo trình báo của anh Tuấn, vào khoảng 11h40 cùng ngày (9/5), trong lúc anh đang dắt xe cho khách thì bất ngờ một nam thanh niên xuất hiện và giật chiếc xe SH màu trắng anh đang dắt và phóng xe ra khỏi bãi.

Hành động bất ngờ, liều lĩnh của tên trộm khiến anh Tuấn trở tay không kịp. Đối tượng nhanh chóng lấy được chiếc xe và phóng nhanh ra khỏi bãi. Anh Tuấn chỉ kịp tri hô, nhờ mọi người giúp và đuổi theo đối tượng về hướng phố Hai Bà Trưng qua Nhà hát lớn. Vì đối tượng chạy trốn quá nhanh, anh Tuấn đã không thấy đối tượng đâu và để bị mất dấu.

Đời sống & pháp luật cho biết, theo lời kể của anh Tuấn đối tượng cướp xe cao khoảng 1m72, dáng người hơi đậm, da ngăm đen (theo mô tả của nạn nhân). Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang trích xuất camera trên địa bàn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tên trộm liều lĩnh cướp xe SH từ tay bảo vệ rồi phóng đi

Vườn hoa 19/8, khu vực nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Đời sống & Pháp luật

Theo sức khỏe & Đời sống, trước vụ cướp xe máy SH trên không lâu, một vụ bẻ khoá, trộm xe máy SH cũng diễn ra tại địa bàn quân Ba Đình. Theo điều tra của Công an quận Ba Đình, ngày 5/5, Nguyễn Quang Kiên (sinh năm 1996, ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) cùng 1 đối tượng tên là Thắng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) bàn nhau vào nội thành Hà Nội để thấy ai sơ hở rình trộm cắp các loại xe máy tay ga đắt tiền.

Sau thời gian lượn phố, đến trước quán cà phê số 182 Ngọc Hà, quận Ba Đình, các đối tượng phát hiện một chiếc xe SH không có người trông giữ. Sau khi điều khiển xe máy lòng vòng để quan sát, Kiên ra hiệu cho Thắng dừng xe sát vỉa hè để cảnh giới, rồi đi bộ tiến lại vị trí chiếc xe SH, dễ dàng dùng vam phá ổ khóa điện.

Đúng lúc này, người dân phát hiện tri hô, đuổi bắt. Kiên bỏ chạy về hướng phố Hoàng Hoa Thám, nhưng đã bị tổ tuần tra nhân dân Công an phường Ngọc Hà cùng người dân khống chế, bắt giữ. Đối tượng Thắng điều khiển xe máy tẩu thoát.

Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng Kiên còn khai nhận cùng Thắng thực hiện vụ trộm cắp xe máy SH màu đen vào ngày 9/4, tại số 1 ngõ 279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại