Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:37
RSS

Bắt đối tượng cướp xe taxi, tháo chạy từ Bình Dương về TP.HCM với tốc độ 133km/h

Chủ nhật, 25/04/2021, 14:28 (GMT+7)

Sau khi cướp xe taxi Mai Linh, đối tượng tăng ga phóng với tốc độ 133km/h qua nhiều tuyến đường ở Bình Dương và TP.HCM.


Sau khi cướp xe taxi, Cường điều khiển phương tiện tháo chạy từ Bình Dương về TP.HCM với tốc độ 133km/h sau đó tông vào tường rào nhà dân.

Ngày 25/4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM xử lý hiện trường vụ chiếc xe taxi Mai Linh lao thẳng vào tường rào nhà dân trên địa bàn đồng thời lấy lời khai người điều khiển để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày Lý Chấn Cường (41 tuổi, ngụ Bình Dương) đón xe taxi Mai Linh đi từ Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM về khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương).

Khi xe chạy tới khu công nghiệp Sóng Thần, Cường yêu cầu lái xe N.A.T tấp vô đường. Thấy đường tối và vắng người, anh T. cho xe chạy thẳng cổng 2 ga Sóng Thần để tìm kiếm sự trợ giúp. Khi xe vừa dừng ngay tại barie,  Cường dùng kéo tấn công tài xế T.

Quá hoảng sợ, anh T. bung cửa bỏ chạy và bị Cường đuổi theo đánh ngã xuống đường. Thấy lực lượng bảo vệ chạy đến, đối tượng Cường đã nhảy lên xe taxi và điều khiển phương tiện bỏ trốn.

Công ty Mai Linh sau đó đã cử người phối hợp với công an địa phương để vây bắt cướp.

Cường bị khống chế ngay tại hiện trường

Trên đường tháo chạy, Cường điều khiển phương tiện với tốc độ cao, có thời điểm trên giám sát hành trình tốc độ xe lên tới 133km/h. Người này thay đổi lộ trình di chuyển liên tục, ban đầu di chuyển theo hướng Bình Phước, sau đổi về hướng Bến Cát, Củ chi (TP.HCM).

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, khi xe lưu thông đến đường Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi), phương tiện mất kiểm soát tông thẳng vào tường rào nhà dân.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe đảo nhiều vòng, phần đầu bị xé toạc, kính chắn gió vỡ. Cường may mắn chỉ bị thương nhẹ do các túi khí trong xe đã bung kịp thời. Người này nhanh chóng bị khống chế tại hiện trường.

Đông Thịnh
Theo Dân Việt