Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:50
RSS

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol của Nga thử xuất trận thành công

Thứ tư, 27/09/2017, 09:09 (GMT+7)

Đơn vị Lực lượng Tên lửa Nga đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol RS-12M thành công.

Đơn vị Lực lượng Tên lửa Chiến lược đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol RS-12M từ thao trường thử nghiệm Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan.

Theo báo cáo của bộ phận thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Nga: "Mục đích bắn là thử nghiệm thiết bị chiến đấu tương lai, tức tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol RS-12M. Đầu đạn tên lửa bay với độ chính xác xác định đã tấn công mục tiêu thông thường được bố trí giả định ở dãy Sary-Shagan thuộc Cộng hòa Kazakhstan".

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol RS-12M của quân đội Nga. Ảnh: RT

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol RS-12M của quân đội Nga. Ảnh: RT

Tên lửa này khi tham gia huấn luyện chiến đấu đã bắn trúng chính xác mục tiêu giả định tại bãi thử Sary Shagan (Kazakhstan).

Trong quá trình thử nghiệm SMF đã nhận được các số liệu thực nghiệm về những thông số tình huống mục tiêu được tạo thành bởi thiết bị chiến đấu tên lửa đạn đạo triển vọng. 

Sau đó thông tin này sẽ được sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu những phương tiện hiệu quả xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa để trang bị cho nhóm tên lửa đạn đạo của Nga trong tương lai.

Topol-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn của Nga. Ảnh: Sputnik

Topol-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu đạn đơn của Nga. Ảnh: Sputnik

Trước đây, hồi tháng 10/2016, trong một cuộc diễn tập khác của quân đội Nga, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol của Nga đã bắn trúng mục tiêu giả định ở cách xa gần 6.000 km.

Theo bộ phận truyền thông của Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol đã được phóng đi từ từ sân bay vũ trụ Plesetsk, nhắm đến mục tiêu trên thao trường ở bán đảo Kamchatka, ở cách xa 5.700km. Kết quả rất tốt đẹp khi tên lửa Topol đã bắn trúng mục tiêu giả định này.

Tên lửa RS-12M Topol (NATO định danh là SS-25 Sickle), có tầm bắn tối đa tới 10.000 km, có thể cơ động bằng bệ phóng trên mặt đất, đã được đưa vào sử dụng từ năm 1985 và thường xuyên được cải tiến. Loại tên lửa này có thể mang một đầu đạn hạt nhân với năng lượng lên đến 550 kiloton.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.