Thứ ba, 16/04/2024 | 14:55
RSS

Tang lễ nhà văn Kim Dung: Người nhà đốt máy bay, ôtô vàng mã

Thứ hai, 12/11/2018, 20:08 (GMT+7)

Phóng viên ghi lại hình ảnh người nhà Kim Dung chuẩn bị rất nhiều vàng mã, trong đó có máy bay, ôtô, nhà lầu... để hỏa táng cho ông.

Tang lễ nhà văn Kim Dung: Người nhà đốt máy bay, ôtô vàng mã

Chiều 12/11, tang lễ "đại hiệp" Kim Dung được tổ chức tại Nhà tang lễ Hong Kong. Tôn trọng di nguyện của người quá cố, hiếu sự diễn ra trong không khí trang trọng, riêng tư. Hầu hết bạn bè hay hậu bối của ông đều chỉ gửi vòng hoa trắng thay cho lời tiễn biệt.

Trong số những lẵng hoa được gửi đến, có hoa của đạo diễn Hứa An Hoa, tài tử Lưu Đức Hoa, danh nhân Dư Thư Vũ, diễn viên Chung Sở Hồng, Đỗ Kỳ Phong, tập đoàn giải trí Alibaba... 

Tang lễ nhà văn Kim Dung: Người nhà đốt máy bay, ôtô vàng mã

Bên ngoài nhà tang lễ, phóng viên ghi lại hình ảnh người nhà Kim Dung chuẩn bị rất nhiều vàng mã, trong đó có máy bay, ôtô, nhà lầu... để hỏa táng cho ông. 


 

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Kim Dung qua đời hôm 30/10 tại bệnh viện, hưởng thọ 94 tuổi. Ông là nhà văn, nhà báo, tiểu thuyết gia nổi tiếng Trung Quốc với khối tác phẩm đồ sộ, có giá trị văn hóa đối với nhiều thế hệ người đọc.


Máy bay, nhà lầu

Từ năm 1955 đến 1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng Việt, Hàn, Nhật, Thái, Anh, Pháp, Indonesia. Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim truyền hình, trò chơi điện tử.


Xem thêm: Nhà văn Kim Dung qua đời

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN