Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:39
RSS

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ là phụ nữ?

Thứ bảy, 12/11/2016, 19:30 (GMT+7)

Tờ Washington Post (WP) dẫn Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc đưa Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Trong trường hợp được chỉ định bà Ayotte sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Lầu Năm Góc.

“Đội của ông Trump đã thêm Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte vào danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng” – tờ báo viết.

WP: Lầu Năm Góc có thể do một phụ nữ đứng đầu

WP: Lầu Năm Góc có thể do một phụ nữ đứng đầu

WP nhấn mạnh, trong trường hợp được chỉ định giữ chức vụ trên bà Ayotte sẽ nổi lên trong chính quyền của ông Trump như một “chú diều hâu” của chủ nghĩa tân bảo thủ và là một trong số ít những người phụ nữ thuộc thành phần chính phủ mới.

Tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 vừa qua. Tổng thống mới đắc cử sẽ làm lễ nhậm chức ngày 20/1/2017. Chính phủ mới do ông Trump đứng đầu cũng chính thức hoạt động sau lễ nhậm chức của Tân Tổng thống.

Thượng nghị sĩ đến từ bang New Hampshire Ayotte vào ngày 8/11 đã cố gắng để được tái đắc cử, nhưng ứng viên này đã để thua hơn 10% trước đối thủ Đảng Dân chủ Maggie Hassan.

Đức Dũng
Theo Infonet