Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:54
RSS

Tân binh V.League Bình Định FC chiêu mộ 'hàng khủng' đến từ Hà Lan

Thứ năm, 17/12/2020, 10:35 (GMT+7)

Là tân binh của V.League, Bình Định FC đang hoạt động hết sức tích cực trên thị trường chuyển nhượng với nhiều bản hợp đồng rất đáng chú ý.

Sự kiện:
V.League 2020

Theo nguồn tin mới nhất, tiền vệ Roland Romario Alberg người Hà Lan sẽ là cầu thủ ngoại thứ 3 của của CLB Bình Định ở V.League 2021. Anh sẽ nhập cảnh vào Việt Nam theo diện chuyên gia nước ngoài và dự kiến có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/12, thực hiện cách ly 2 tuần theo quy định trước khi đến làm nhiệm vụ ở CLB.

Roland Romario Alberg sinh năm 1990, là tiền vệ tấn công người Hà Lan gốc Namibia. Anh được kỳ vọng sẽ giúp CLB Bình Định tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa. Trong sự nghiệp thi đấu cấp độ CLB, Roland từng chơi ở các giải VĐQG Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Mỹ.

Trước khi đến V.League, Roland là người của CLB Roda JC. Anh ra sân tổng cộng 38 trận, ghi 17 bàn tại Eerste Divisie 2019/2020 và 2020/2021. Anh từng dự bị 2 trận cho AZ Alkmaar tại UEFA Europa League 2010/2011. Ở các đội tuyển quốc gia, Roland từng thi đấu 3 trận, ghi 1 bàn cho U20 Hà Lan ở giải Toulon 2012. Năm 2015, anh tham gia một trận giao hữu với tuyển Curacao.

3 ngoại binh gia nhập Bình Định FC
Roland Romario Alberg gia nhập Bình Định FC

Trước tiền vệ người Hà Lan, Bình Định FC cũng sở hữu 2 ngoại binh khác là Rimario Gordon và tiền vệ Việt kiều Tony Lê Tuấn Anh. Tại V.League 2020. Rimario đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 12 pha lập công. Dù vậy, Hà Nội FC vẫn không muốn giữ lại chân sút này vì không phù hợp với lối chơi. 

Trong khi đó, Tony Lê Tuấn Anh sinh năm 1999 tại Benesov. Anh hiện là thành viên đội U21 Bohemians Praha. Trước đây, người hâm mộ bóng đá trong nước từng biết tới Tony qua hai lần tập trung đội tuyển U19, U20 Việt Nam.

Hiện Tony Lê Tuấn Anh đang khoác áo đội B Bohemians Praha. Cách đây không lâu, Giám đốc kỹ thuật của đội đã gọi Tuấn Anh trở lại sau một thời gian tu nghiệp ở Vlasim. Đây được coi là sự ghi nhận với những nỗ lực cải thiện của tony Lê Tuấn Anh.

Được đào tạo bài bản ở châu Âu, Tony Lê Tuấn Anh hứa hẹn sẽ đem đến lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt mà HLV Đức Thắng đang xây dựng cho Bình Định với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như Hồ Tấn Tài, Lê Thanh Bình hay Nguyễn Hữu Thắng....

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN