Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:47
RSS

Tạm giữ người mẹ dùng gậy tre, muôi múc canh đánh con trai 6 tuổi tử vong

Chủ nhật, 11/12/2022, 08:04 (GMT+7)

Sau 4 tháng dành quyền nuôi con từ chồng cũ, Nguyễn Thanh Thi nhiều lần dùng dùng gậy tre, móc quần áo, ống nhựa, ghế nhựa, muôi múc canh đánh vào đầu con trai 6 tuổi dẫn đến tử vong.


Nguyễn Thanh Thi tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND Quốc Oai

Ngày 10/12, theo Công an huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội thông tin, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, quê quán xóm Cổ Rồng, Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi Giết người. Thi được xác định là đối tượng đã bạo hành chính con ruột là cháu N.M.K (SN 2016) khiến cháu tử vong. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 9/12, Công an huyện Quốc Oai nhận được tin báo của Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai về việc, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, cháu K. được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người, hiện đã tử vong. Ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng huyện Quốc Oai đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dân Trí thông tin, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi kết hôn với anh N.V.M. (35 tuổi) và có 2 con trai, trong đó là cháu N.M.K. Tháng 9/2019, Thi và chồng ly hôn. Người mẹ được quyền nuôi cháu K. nhưng anh M. không đồng ý.

Đầu năm 2020, Thi nảy sinh tình cảm và đăng ký kết hôn với anh L.Đ.Q. (40 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cả 2 thuê trọ sống chung tại xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Quá trình chung sống, Thi đã mang thai 7 tháng.

Trong quãng thời gian này, Thi liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng để đòi lại quyền nuôi cháu K. Đến tháng 8/2022, bé trai 6 tuổi được mẹ đón về sống chung với dượng tại Quốc Oai.

Tháng 9, Thi cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre dài khoảng 1,4m; móc phơi quần áo, ống nhựa dẫn nước; ghế nhựa đánh vào người, chân tay và mông cháu K.

Đến tháng 12, cháu K. nhiều lần tè dầm ra quần, giường, nhà nên Thi tiếp tục dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh 2 phát vào đỉnh đầu con trai. 18 giờ ngày 9/12, bé trai 6 tuổi xuất hiện tình trạng yếu, tím tái toàn thân và được mẹ đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong ngoại viện.

Sau khi xác định diễn biến sơ bộ vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, VKSND huyện Quốc Oai, VKSND TP Hà Nội và các lực lượng chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi về hành vi Giết người để điều tra theo quy định của pháp luật

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại