Thứ tư, 17/04/2024 | 05:03
RSS

Tạm giữ hình sự tài xế kéo lê CSGT hàng chục mét ở Hà Nội

Thứ năm, 09/07/2020, 09:14 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý tài xế Lê Xuân Hùng (SN 1984, trú huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ngày 9/7, trao đổi với PV Báo giao thông lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đã tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Hùng (SN 1984, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định Lê Xuân Hùng điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, cố tình tăng ga đâm ngã Trung úy CSGT rồi kéo lê gần 30 mét, khiến cán bộ này bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Hùng không vi phạm nồng độ cồn.

Nam tài xế này cho biết sau khi thấy CSGT phát hiệu lệnh dừng xe, bản thân sợ bị phạt và cũng đang vội đi đón người nhà nên đã tăng ga, gây ra vụ kéo lê CSGT.

Lời khai của tài xế kéo lê CSGT hàng chục mét ở Hà Nội
Trung úy CSGT bị thương tại hiện trường. Ảnh: ANTĐ

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng cùng ngày. Vào thời gian trên, phương tiện mang BKS: 90A-07135 di chuyển vào nội thành, đến ngã tư Giải Phóng – Trường Chinh thì chuyển hướng rẽ trái có dấu hiệu vi phạm vượt đèn đỏ. Ngay khi đó, tổ công tác của Đội CSGT số 4 đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và ra tín hiệu dừng phương tiện để xử lý.

Tài xế dừng xe theo hiệu lệnh, tuy nhiên sau đó bất ngờ tăng ga đâm ngã Trung úy Vũ Văn Quang, cán bộ đội CSGT số 4 và kéo lê gần 30m. Trung úy Quang bị thương, chảy nhiều máu phần lưng, chân, tay.

Sau khi vụ việc xảy ra, các đồng chí làm cùng và nhân dân đã đuổi theo chặn được chiếc xe này. Riêng người chiến sĩ thì bị thương ở vai và lưng, đang cấp cứu và theo dõi ở Bệnh viện Bạch Mai. Đồng chí này bị kéo lê dưới gầm khoảng 15m. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân điều tra, làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN