Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:55
RSS

Tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Hồng Ngọc, sau ca nhiễm Covid-19 thứ 17

Thứ bảy, 07/03/2020, 15:13 (GMT+7)

Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội là nơi khám ban đầu của ca nhiễm Covid-19 thứ 17 đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Tạm dừng hoạt động bệnh viện Hồng Ngọc nơi khám ban đầu của ca nhiễm Covid-19 thứ 17

Dừng hoạt động tại bệnh viện Hồng Ngọc. Ảnh: VNN

Bệnh viện Hồng Ngọc đã được yêu cầu tạm dừng tất cả hoạt động tiếp nhận bệnh nhân và tự tổ chức cách ly riêng, các bệnh nhân đang nằm viện được yêu cầu không xuất viện từ sáng 7/3.

Cụ thể, bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội là nơi khám ban đầu của ca nhiễm covid-19 thứ 17 tại Việt Nam  

Bệnh nhân là chị N.H. N., 26 tuổi, làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Bệnh nhân ở tại cơ sở y tế này khoảng một tiếng.

Sáng 7/3, UBND TP Hà Nội đã họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Theo Kiến Thức đưa tin, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phát biểu trong cuộc họp: "Bệnh viện Hồng Ngọc có đầy đủ yếu tố phát tán dịch. Có nhiều người đến và đi tiếp xúc. Vì vậy phải xử lý".

Sở Y tế Hà Nội tổ chức phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại bệnh viện Hồng Ngọc và nhà những người tiếp xúc gần. Toàn bộ những người tiếp xúc gần, gồm 17 nhân viên y tế, được cách ly tập trung Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm bước đầu với 25 người tiếp xúc gần đã cho kết quả âm tính. Hiện không ai có dấu hiệu ho sốt.

Ghi nhận thực tế trên Dân Trí, tại khu vực Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh sáng 7/3, bất cứ ai ra vào đều được đo thân nhiệt ngay tại cửa. Đồng thời được nhân viên hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn.

Lo ngại dịch bệnh, các hàng quán ở trên tuyến phố Yên Ninh cũng đóng cửa đồng loạt, người dân hạn chế ra đường. Chỉ còn lác đác một vài khách sạn, hiệu thuốc và quầy bán thực phẩm sống vẫn còn hoạt động. Cảnh tượng đìu hiu này cũng được ghi nhận ở các khu vực lân cận với phố Trúc Bạch (nơi ở của bệnh nhân) như: phố Châu Long, Ngũ Xã, một phần Quán Thánh, Cửa Bắc.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN