Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:25
RSS

Sau ca mắc mới Covid-19, Trấn Thành kêu gọi: Hà Nội ơi! Đừng ẩu đả cấu xé nhau để giành đồ đạc!

Thứ bảy, 07/03/2020, 10:30 (GMT+7)

Trấn Thành có một bài viết khá dài để động viên tinh thần người hâm mộ sau ca mắc mới Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội.

Vào 21h30 ngày 6/3, chị N.H.N (26 tuổi, Hà Nội) được xác nhận dương tính với virus corona, trở thành bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam Thông tin gây xôn xao dư luận hơn khi trước đó, H.N tiếp xúc với nhiều người, biết là có thể nhiễm bệnh nhưng không khai báo.

Ban chỉ đạo Hà Nội đã họp gấp trong đêm để có hướng giải quyết. Trên mạng xã hội nhiều sao Việt bày tỏ sự lo lắng, cầu mong đất thủ đô sớm vượt khó khăn.


Sau ca mắc mới Covid-19, Trấn Thành: Hà Nội ơi! Đừng ẩu đả cấu xé nhau để giành đồ đạc!

Thông qua trang cá nhân, người mẫu Võ Hoàng Yến khuyên nhủ: "Yến đọc tin thấy có thêm trường hợp dương tính với Covid-19 ở Hà Nội. Mọi người có ai đi đâu về nhập cảnh Việt Nam hãy khai báo đầy đủ để bảo vệ cho chính mình và người xung quanh nha. Yến cũng sẽ nghiêm chỉnh giác chấp hành luật vì an toàn của bản thân và xã hội".

Siêu mẫu Thanh Hằng đăng bài viết vào hội nhóm FC của cô: "Các bạn ở Hà Nội bình tĩnh và chăm sóc sức khỏe thật kỹ nhé. Cầu mong những điều tốt lành".

Trấn Thành có một bài viết khá dài để động viên tinh thần người hâm mộ. Anh bày tỏ: "Chưa bao giờ thấy thương Hà Nội như lúc này! Cố lên các bạn nhé! Phải khoẻ nha! Hãy cùng nhau vượt qua. 

Hà Nội ơi! Đừng ẩu đả cấu xé nhau để giành đồ đạc. Nhường cho nhau 1 tí. 

Đừng vội tin các tin vịt đăng tải không chính xác, và dĩ nhiên, Không share chúng để tránh làm rối loạn xã hội! 

Ai thấy sức khoẻ không ổn thì nên khai báo để được điều trị. Đừng giấu giếm mà làm hại nhiều người vô tội (trong đó có cả người thân và gia đình bạn). 

Hạn chế ra đường vào lúc này. 

Virus Corona chỉ sống được trên tay mình khoảng 5-10 phút. Nên phải rửa tay thường xuyên. Tránh đưa tay lên mặt làm những thói quen thông thường như: dụi mắt, ngoáy mũi, gỡ da môi.

Ai ho làm ơn đeo khẩu trang. Nếu không có khẩu trang, lấy áo của mình hoặc khuỷu tay che miệng, tuyệt đối không lấy BÀN TAY để che miệng. Nếu bạn nhiễm bệnh mà dùng tay che miệng khi ho, bàn tay bạn bốc phải thứ gì, thứ đó sẽ là 1 ổ dịch để lây cho người khác. 

Mang theo chai rửa tay có cồn bên người. Bốc phải thứ gì bằng kim loại ở nơi công cộng như tay cầm cánh cửa, vòi nước, đồ gạt bồn cầu, hành lang, tay vịn cầu thang, tay cầm xe buýt.... đều phải rửa tay lại ngay bằng dung dịch rửa tay trước khi bạn đưa cái tay đó lên mặt", anh viết.

Diệp Chi, MC của VTV, viết: "Đêm nay, hẳn rất nhiều người phải thức trắng để thu thập, sàng lọc thông tin, chuẩn bị các phương án đối phó, vì an nguy của thành phố. Chúng ta thực sự biết ơn họ. 2h sáng, nằm ôm con thật chặt, viết vài dòng chia sẻ cũng là để động viên chính mình. Gắng lên mọi người nhé", cô viết.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN