Thứ năm, 25/04/2024 | 15:37
RSS

Sự thật về ngôi nhà số 125 Trúc Bạch- nơi bệnh nhân Hà Nội đầu tiên nhiễm Covid-19 sinh sống

Thứ bảy, 07/03/2020, 13:35 (GMT+7)

Sáng ngày 7/3, Công an phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội cho biết thông tin chuẩn xác về ngôi nhà số 125 Trúc Bạch, nơi nữ bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi) vừa được xác định là dương tính với Covid-19 sinh sống.

Sự thật về ngôi nhà số 125 Trúc Bạch- nơi bệnh nhân Hà Nội đầu tiên nhiễm Covid-19 sinh sống
Sáng nay 7/3 nhiều đơn vị quân đội được huy động để thực hiện phun tiêu độc khử trùng khu Trấn Vũ, Trúc Bạch và các phố xung quanh ở quận Ba Đình, Hà Nội

Theo giấy phép xây dựng số 234 do UBND quận Ba Đình cấp (năm 2015) thì đối tượng chủ sở hữu là ông Nguyễn Khắc T (địa chỉ số 121+123+125 phố Trúc Bạch, bố chị Nguyễn Hồng Nhung). Sáng 7/3 đại diện Công an phường Trúc Bạch khẳng định ngôi nhà 125 phố Trúc Bạch nơi chị Nhung lưu trú khi từ Pháp trở về hiện tại đang được sử dụng là nhà ở, không có hoạt động kinh doanh khách sạn như nhiều thông tin đang lan truyền. 

Đại diện Công an phường Trúc Bạch cũng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, được sự chỉ đạo của ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 của quận Ba Đình, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 phường Trúc Bạch đã được thành lập ngay để ứng phó sự cố

Lực lượng đã lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập các chốt tại 2 đầu phố Trúc Bạch: Chốt 1 tại số 79 phố Trúc Bạch; Chốt 2 tại số 137 phố Trúc Bạch; chốt 3 tại phía hồ đoạn vườn hoa Trúc Bạch. Phân công lực lượng ứng trực thường xuyên, mỗi chốt có 03 cán bộ chia ca thực hiện đảm bảo 24/24 giờ.

Qua rà soát nhân khẩu, số hộ dân tại các số nhà từ số 79 phố Trúc Bạch đến số 137 phố Trúc Bạch có 66 hộ, 189 nhân khẩu. Cũng qua rà soát thì không có hộ dân nào tiếp xúc với chị Nhung và người nhà gia đình trong thời gian vừa qua.

Sự thật về ngôi nhà số 125 Trúc Bạch- nơi bệnh nhân Hà Nội đầu tiên nhiễm Covid-19 sinh sống 2
Ngay từ đêm qua 6/3, lực lượng chức năng đã  tiến hành phong tỏa khu vực bệnh nhân nhiễm Covid-19 sinh sống.

Lực lượng hữu trách cũng đã yêu cầu tất cả các hàng quán trên tuyến phố phải đóng cửa ngay, đã thực hiện niêm phong số nhà 125 phố Trúc Bạch. Được biết, lực lượng chức năng cũng đã thông báo cho Điện lực quận Ba Đình thực hiện cắt điện tại số nhà 119, 125 Trúc Bạch (số nhà 125 Trúc Bạch trong quá trình đi chưa tắt hết thiết bị điện nên cần cắt điện để đảm bảo an toàn tránh chập cháy điện). Công an phường Trúc Bạch chịu trách nhiệm phân công lực lượng đảm bảo tài sản cho các hộ đi cách ly. Tính đến thời điểm 02h sáng ngày 7/3 có 21 trường hợp được đưa đi cách ly.

Tại cuộc họp khẩn của Hà Nội khuya 6/3, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức thông tin về trường hợp bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội. Theo ông Chung, bệnh nhân tên Nguyễn Hồng Nhung (SN 1993, thường trú tại quận 3, TP.HCM, tạm trú tại phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Sau khi di chuyển qua nhiều nước, trong ngày 1/3, bệnh nhân đáp chuyến bay có số hiệu VN00054 của hãng hàng không Vietnam Airlines trở về Việt Nam Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3 (lúc này bệnh nhân không sốt). Làm thủ tục nhập cảnh xong, bệnh nhân được lái xe của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Ngồi nhà 125 Trúc Bạch.

Nhận được thông tin người này dương tính với Covid-19, Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cùng các lực lượng của ngành Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận Ba Đình trực tiếp xuống nhà bệnh nhân để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Cùng lúc đó, thành phố yêu cầu phường Trúc Bạch thành lập ngay Ban chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid-19. Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập tức đưa lái xe, 5 người giúp việc liên quan bệnh nhân cách ly. Thành phố cũng nhanh chóng tiến hành rà soát chốt chặn từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch. “Hà Nội quyết định tổ chức cách ly toàn bộ các hộ dân ở từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch”, ông Chung cho hay.

Bí thư Hà Nội- Vương Đình Huệ yêu cầu trong tổng số 22 hộ dân với khoảng trên 170 nhân khẩu ở phường Trúc Bạch, phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ cách ly khu vực, cùng với các biện pháp tiêu trùng, khử độc.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN