Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:13
RSS

Tài xế xe Santafe gây tai nạn liên hoàn khai có tiền sử bị động kinh

Thứ bảy, 30/07/2022, 07:49 (GMT+7)

"Khi xảy ra tai nạn, tôi không biết đã gây ra việc gì. Lúc đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi", nam tài xế nói và cho biết bản thân có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn.

Sự kiện:
Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Ngô Thì Nhậm (phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) vào tối ngày 28/7 khiến 6 người thương vong, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Hà Thanh Hưng (SN 1977, quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) - tài xế xe ô tô Santa Fe gây vụ tai nạn để làm rõ vụ việc.

Nguồn tin trên Báo Dân trí cho biết, tại cơ quan công an, lái xe Hưng thừa nhận bản thân không làm chủ được tốc độ, đồng thời cho biết bản thân có tiền sử bị bệnh động kinh. Thời điểm xảy ra tai nạn, Hưng khai không biết đã gây ra chuyện gì.

"Khi xảy ra tai nạn, tôi không biết đã gây ra việc gì. Lúc đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi", nam tài xế nói và cho biết bản thân có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, Báo Lao động cho hay, theo điều tra ban đầu và lời khai của tài xe Hà Thanh Hưng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô Santafe không làm chủ được tốc độ, vượt xe không đảm bảo an toàn, dẫn tới va chạm với các phương tiện tham gia giao thông phía trước và ngược chiều.

Theo Công an quận Hà Đông, do phương tiện và nạn nhân liên quan đến cơ quan quân đội, nên đơn vị thu thập, củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Tài xế xe Santafe gây tai nạn liên hoàn khai có tiền sử bị động kinh

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao động

Trước đó, như Công an quận Hà Đông đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 28/7, tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội Tại thời điểm này, Hà Thanh Hưng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30E - 455.34, nhãn hiệu Hyundai Santafe, màu đen đi trên đường Ngô Thì Nhậm theo hướng đường Ngô Quyền đi đường Quang Trung.

Xe Hyundai Santafe do Hưng điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29E - 022.83, nhãn hiệu Hyundai I10, màu trắng, do anh Nguyễn Hồng Quang (sinh 1977, ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều khiển đi cùng chiều phía trước đang chuyển hướng quay đầu. Sau va chạm, chiếc xe của anh Quang bị đẩy lùi lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ô tô biển kiểm soát 30V - 5044, nhãn hiệu Mitsubishi Triton, màu bạc do anh Nguyễn Kiên Cường (sinh năm 1974, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển.

Xe ô tô của Hưng bị mất lái tiếp tục di chuyển thẳng, nhanh về phía trước hướng đường Quang Trung đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với các phương tiện trên đang cùng chờ đèn Đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm giao cắt với đường Quang Trung.

Cụ thể, xe ô tô của Hưng va chạm liên hoàn với xe mô tô biển kiểm soát 17B2 - 547.79 do anh Phạm Minh Hoằng điều khiển; xe mô tô biển kiểm soát 99C4-668.45 do anh Nguyễn Văn Nam điều khiển; xe mô tô biển kiểm soát 30X6 - 1776 do chị Dương Nguyễn Hà My điều khiển; xe mô tô biển kiểm soát 29T1 - 218.64 do chị Đặng Thị Ngân điều khiển; xe mô tô biển kiểm soát 29T1 - 775.32 do chị Mai Thị Tuyết Thanh (46 tuổi, ngụ ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển; xe máy điện biển kiểm soát 29MĐ2 - 758.27 do cháu Đỗ Quang Minh điều khiển và 1 xe ô tô biển kiểm soát TM - 3355 do anh Hoàng Văn Hảo (SN 1981; trú tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội; là Thượng uý thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Mai Thị Tuyết Th. (46 tuổi, ngụ ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội; là đại úy quân nhân chuyên nghiệp) tử vong tại hiện trường, 5 người khác bị thương, trong đó có 1 người bị gãy cẳng chân, 4 người khác bị xây xát nhẹ phần mềm). Ngoài ra, vụ việc cũng gây thiệt hại tài sản gồm 4 xe ô tô, 5 xe mô tô và 1 xe máy điện bị hư hỏng.

Ngay trong đêm 28/7, căn cứ các dấu hiệu hình sự của vụ việc, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ tài xế Hà Thanh Hưng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận người này không có nồng độ cồn và ma tuý trong cơ thể.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.       

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại