Thứ năm, 25/04/2024 | 23:56
RSS

Phanh gấp, tài xế container bị tảng đá rơi xuống đè gãy 2 chân

Thứ tư, 27/07/2022, 16:00 (GMT+7)

Va chạm giao thông giữa hai xe container trên tuyến quốc lộ 1, khiến hai tảng đá nặng 40 tấn trên một xe container trong thùng rơi xuống, đè gãy 2 chân một tài xế.


Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế container bị đá đè gãy 2 chân. Ảnh: Báo Lao Động.

Trưa 27/7, theo thông tin từ Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn có xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe container, khiến hai tảng đá nặng 40 tấn trên một xe container trong thùng rơi xuống, đè gãy 2 chân một tài xế.

Theo dó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, xe container mang BKS 77C-129.89 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi miền Tây. Khi đến km 1928 quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, cách ngã ba Gò Đen khoảng 60m thì tài xế phát hiện phía trước có xe container đang phanh xe dừng lại để chờ đèn đỏ. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên container biển số BKS 77C-129.89 chở 2 tảng đá nặng gần 40 tấn trong thùng nên bị dồn lên đầu cabin đẩy tài xế rơi xuống lộ. Một tảng đá còn lại rơi theo đè gãy 2 chân tài xế.

Tại hiện trường, một phần đầu cabin phía tài xế hư hỏng nặng, thùng container 20 feet bị bung cửa, 2 tảng đá rơi xuống lộ nằm chắn 2 làn ô tô khiến giao thông ùn ứ hơn 2km. Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe container chạy với tốc độ cao nên phanh gấp dẫn đến tai nạn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã có mặt hiện trường, đồng thời phối hợp Công an huyện Bến Lức điều tiết giao thông tránh ùn tắc nghiêm trọng, phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại