Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:03
RSS

Tài xế xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ chụp ảnh bỏ tiền túi nộp phạt

Thứ tư, 30/09/2020, 10:50 (GMT+7)

Khoảng 10 giờ 20 ngày 29/9, nhiều người dân di chuyển qua cầu Nhật Lệ 1 rất bức xúc khi chứng kiến 4 chiếc ôtô biển xanh ngang nhiên dừng đỗ trên cầu để một số người xuống chụp hình.

Ngày 30/9, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho báo GĐXH biết, 2 tài xế xe biển xanh của đơn vị này đã đến cơ quan công an tự bỏ tiền túi ra nộp phạt. Theo ông Tuấn, 2 xe biển xanh mang BKS: 73B-1969 và 73A-001.70 thuộc Sở Xây dựng quản lý. Tìm hiểu được biết, xe biển xanh 29A-061.31 chở một lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Trong ngày 29/9, vị lãnh đạo này cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về tình hình an toàn giao thông bảo đảm cấp nước an toàn và thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Tài xế xe biển xanh dừng trên cầu Nhật Lệ chụp ảnh tự bỏ tiền túi nộp phạt
Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: NLĐ

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đoàn cán bộ chỉ dừng lại chụp ảnh để lấy hình ảnh quy hoạch hai bên bờ sông Nhật Lệ chứ không phải chụp ảnh cá nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, khoảng 10 giờ 20 ngày 29/9, nhiều người dân di chuyển qua cầu Nhật Lệ 1 (TP Đồng Hới, Quảng Bình) rất bức xúc khi chứng kiến 4 chiếc ôtô biển xanh ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để một số người trong xe xuống chụp hình.

Một số người đã ghi lại hình ảnh 4 chiếc xe biển xanh này, gồm: 29A-061.31 (Hà Nội); 73A-001.37 (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình); 73B-1969 và 73A-001.70 (Sở Xây dựng Quảng Bình). Ngoài 3 xe biển xanh của một số cơ quan, đơn vị đang đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, xe biển xanh 29A-061.31 chở Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

Nhiều người dân chứng kiến thuật lại rằng thời điểm này, vì là giờ trưa nên phương tiện qua lại trên cầu Nhật Lệ 1 rất đông. Cầu Nhật Lệ 1 dài 635m, rộng 12m, lòng cầu vốn nhỏ hẹp nên việc 4 chiếc xe biển xanh ngang nhiên dừng đỗ đã cản trở nhiều phương tiện qua lại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN