Thứ bảy, 20/04/2024 | 22:40
RSS

Tài xế taxi chở kẻ cuồng ghen giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Hà Nội khai gì?

Thứ ba, 20/09/2022, 12:18 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Lâm khai nhận là người lái xe taxi chở kẻ cuồng ghen giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội).

Sự kiện:
Hà Nội

Liên quan đến vụ giết người, bắt cóc cô gái trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự Lê Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị tạm giữ về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Công an quận Đống Đa xác định Lâm là người đã lái xe taxi chở Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) trong quá trình nghi phạm này sát hại anh N.T (27 tuổi, trú Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) và “bắt cóc” chị N.T.T. (28 tuổi, quê tại Yên Bái) lên xe taxi và chở từ Hà Nội về Thái Nguyên.

Về quyết định tạm giữ Lê Tùng Lâm, trao đổi với Báo VTC News, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, quá trình chở theo nghi phạm, tài xế taxi khai nhận không bị Thức uy hiếp hay đe doạ gì do đó công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Lâm khai nhận là người lái xe taxi chở Thức trong đêm xảy ra án mạng. Quá trình chở Thức, Lâm điều khiển ô tô vượt lên chặn xe máy do anh N.T. điều khiển chở theo chị T. Sau khi Thức dùng dao đâm gục anh N.T. và cưỡng ép, kéo chị T. lên ô tô, Lâm tiếp tục lái xe chở theo Thức (lúc này đang khống chế chị T.) rời khỏi hiện trường.

Tài xế taxi chở kẻ cuồng ghen giết nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Hà Nội khai gì

Đối tượng Lê văn Thức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an quận Đống Đa

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 15/9, anh N.T. đi xe máy chở chị T. ngồi sau đi trên đường Láng Hạ thì bất ngờ Thức ngồi trên 1 xe taxi đã yêu cầu lái xe lao lên phía trước chặn đầu xe máy. Vừa bước xuống xe, Lê Văn Thức đã dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh N.T và bắt chị T. phải lên xe đi cùng đối tượng.

Khi chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên, (tỉnh Thái Nguyên) Thức yêu cầu lái xe phải dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu. Tại đây, đối tượng túm tóc lôi chị T. xuống xe, dù nạn nhân có quỳ xuống van xin nhưng đối tượng vẫn dùng dao đâm chị T. Sau đó hung thủ tiếp tục đưa chị T chạy trốn.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Láng Hạ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nam nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải, đồng thời báo cáo Công an quận Đống Đa phối hợp giải quyết. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh N.T đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng ở ngực.

Công an quận Đống Đa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng tiến hành truy bắt hung thủ. Đến 6h45 ngày 16/9, Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Thức khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cây xăng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ là con dao bấm. Lực lượng chức năng cũng khẩn trương đưa nữ nạn nhân là chị T. đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thức về hành vi “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Được biết, Thức có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và từng bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, nằm trong diện theo dõi tại địa phương.

Công an quận Đống Đa cũng đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ việc trên, đồng thời đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức để xử lý theo quy định pháp luật.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại