Thứ ba, 23/04/2024 | 14:01
RSS

Tại sao HLV Park Hang-seo lại ‘thở phào’ sau khi chia bảng VCK U23 châu Á 2020?

Thứ sáu, 27/09/2019, 07:19 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo cho biết, đã thở phào nhẹ nhõm sau khi kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam nằm vào bảng D.

HLV Park Hang-seo lại thở phào sau khi chia bảng VCK U23 Á 2020

HLV Park đánh giá cao các đối thủ tại giải U23 Châu Á 2020. Ảnh: An ninh Thủ đô

Chiều 26/9, theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Theo giới chuyên môn đánh giá, bảng đấu này khá "dễ thở" với thầy trò Park Hang-seo.

Ngay sau kết quả bốc thăm vòng chung kết U-23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ rằng điều may mắn nhất theo ông không phải là bảng dễ như nhiều người chúc mừng, mà là U23 Việt Nam không cùng bảng với U23 Hàn Quốc.

Ông nói: “Sẽ thật khó xử cho tôi nếu U-23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có đội Hàn Quốc. Đó là đội bóng quê hương tôi nên đối đầu họ khiến bản thân áp lực. Tôi nói áp lực ở đây không phải vì sợ, mà vì các phóng viên Hàn Quốc sẽ hỏi rất nhiều nếu hai đội chung bảng. Và điều đó khiến tôi phát mệt…”.

Trước đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc từng lo lắng về khả năng U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng đấu với đội bóng quê hương ông. Tuy nhiên, với kết quả này, ông Park đã thở phào nhẹ nhõm.

HLV Park Hang-seo lại thở phào sau khi chia bảng VCK U23 Á 20202

Trong một diễn biến khác, báo chí Hàn Quốc vô cùng quan tâm đến khả năng chạm trán của U23 Việt Nam và đội nhà.

Việc U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam nằm ở hai bảng đấu liền kề dễ dẫn đến kịch bản hai đội sẽ chạm trán nhau ở vòng tứ kết của giải U23 châu Á 2020.

Ngoài ra, HLV người Hàn cũng cho biết: “Chúng ta lọt vào bảng có 4 đội là Jordan, Triều Tiên và UAE, giải này chúng ta là hạt giống số 1. Ngoài Thái Lan là chủ nhà, tôi nghĩ các đội vào đến Vòng chung kết đều có trình độ tương đương nhau, dù nằm ở nhóm nào đi nữa".

Theo lịch của Liên đoàn bóng đá châu Á, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam có trận ra quân gặp UAE vào ngày 10/1, sau đó là các ngày 13/1 chạm trán Jordan và 16/1 đấu với Triều Tiên.

Hiện nay, U22 Việt Nam đã tập trung để chuẩn bị cho SEA Games và nếu không có biến động nhân sự nào, đây sẽ là thành phần chính dự VCK U23 châu Á 2020.” – HLV Park Hang Seo cho hay.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN