Thứ ba, 16/04/2024 | 13:37
RSS

Quang Hải: 'Trận chung kết lượt về trên sân Bình Nhưỡng sẽ vô cùng khó khăn'

Thứ năm, 26/09/2019, 16:06 (GMT+7)

Quang Hải thừa nhận việc để đối thủ 4.25 của Triều Tiên cầm hòa trong trận chung kết lượt đi sẽ khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết lượt về trên sân Bình Nhưỡng.

“Hôm nay mọi người đã cố gắng thi đấu hết khả năng của mình và chỉ thiếu một chút may mắn,” Quang Hải chia sẻ sau trận hòa tiếc nuối với 4.25.

Quang Hải thừa nhận việc để đối thủ 4.25 của Triều Tiên cầm hòa trong trận chung kết lượt đi sẽ khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết lượt về trên sân Bình Nhưỡng diễn ra sau đây một tuần.

“Còn rất nhiều điều phải làm ở trận đấu lượt về tới và bọn em cần tập trung và nỗ lực hơn nữa. Sẽ là một chuyến đi Bình Nhưỡng với vô vàn khó khăn nhưng toàn đội sẽ nắm tay nhau quyết tâm vượt qua,” tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam chia sẻ.

Tiền vệ Quang Hải thừa nhận Hà Nội FC gặp khó ở trận chung kết Liên khu vực
Tiền vệ Quang Hải thừa nhận Hà Nội FC gặp khó ở trận lượt về chung kết Liên khu vực

Tuy vậy, tiền đạo Ibou Kebe của Hà Nội FC vẫn rất lạc quan vào chiến thắng của đội bóng. 

“Tôi hạnh phúc vì đã ghi bàn, nhưng không vui vì đội đã không thể giành chiến thắng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và cố gắng để có được nó. Nhưng 2-2 là tỉ số có thể chấp nhận được.”

Về trận đấu ngày hôm qua, Ibou Kebe chia sẻ: “Đây là trận đấu không hề dễ dàng với Hà Nội FC. Khởi đầu trận đấu chúng tôi gặp một chút khó khăn vì không có nhiều thông tin của April 25. Rất khó để thích nghi với một đối thủ mà bạn không biết chút nào về họ.

Sau đó dù bị dẫn trước, nhưng toàn đội tin rằng có thể lật ngược được trận đấu. Đó mới là bóng đá Kết quả này không phải là điều mà đội mong muốn. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ và giành chiến thắng ở trận lượt về", Ibou Kebe chia sẻ sau trận chung kết lượt đi.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của Hà Nội FC cho trận lượt về sắp tới, tiền đạo người Pháp cho biết: “HLV trưởng yêu cầu toàn đội phải giữ được sự tập trung, hồi phục thể lực và tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Bạn không thể nói trước được điều gì trong bóng đá, nhưng chúng tôi sẽ tới đó và giành chiến thắng. Chúng tôi muốn tạo nên lịch sử và sẽ tiếp tục hành trình này.”

Trận chung kết liên khu vực AFC lượt về giữa 4.25 và Hà Nội FC diễn ra vào lúc 15 giờ, ngày 2/10 (Thứ 4) trên SVĐ tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Vì lý do chính trị, trận đấu sẽ không được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN