Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:20
RSS

Phóng viên Bỉ: 'Công Phượng có thể phải chờ tới tháng 3 năm sau mới được ra sân'

Thứ năm, 26/09/2019, 07:50 (GMT+7)

Theo phóng viên của Bỉ, với việc lỡ hẹn với vòng 1 Cup quốc gia Bỉ, Công Phượng có thể phải chờ tới tháng 3 năm sau mới được ra sân trong màu áo STVV.

Dù có tên trong danh sách thi đấu, song Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị suốt 120 phút ở trận STVV thắng OH Leuven 2-0 thuộc vòng 1/16 Cúp Quốc gia Bỉ (26/9). Ở trận đấu này,  Yohan Boli và Jordan Botaka là những người lập công cho STVV trong hiệp phụ.

"Công Phượng khó tìm được cơ hội ra sân nào tốt hơn trận đấu hôm nay. Cúp Quốc gia là nơi HLV xoay tua cầu thủ, sử dụng những quân bài dự bị. Giờ thì anh ấy có thể phải chờ tới tháng 3 năm sau mới được ra sân", nhà báo Maarten Elst lo lắng cho tương lai Công Phượng khi trả lời Zing.vn.

Cúp Quốc gia Bỉ được xem là giải đấu để Công Phượng tìm kiếm cơ hội ra sân. "Cơ hội với Công Phượng đang giảm dần. Tôi e là anh ấy không gặt hái được thành công ở đây", nhà báo Elst cho biết.

Trên sân Stayen của STVV, chiến lược gia người Bỉ trao cơ hội cho Alan Goncalves Sousa, Hamza Masoudi, Steve De Ridder... Đội chủ nhà áp đảo suốt hai hiệp, nhưng bất lực trong việc tìm bàn thắng. Cơ hội lần lượt trôi qua dưới mũi giày các chân sút "Chim hoàng yến", biệt danh của STVV.

Và phải nhờ tới sự tỏa sáng của Yohan Boli và Jordan Botaka trong hiệp phụ STVV mới có thể đánh bại với tỷ số 2-0 trong hiệp phụ.

Công Phượng có thể phải chờ tới tháng 3 năm sau mới được ra sân
Công Phượng tiếp tục thất sủng tại Bỉ. Ảnh: STVV

Bên kia chiến tuyến, thủ thành Kawin Thamsatchanan người Thái Lan cũng chịu chung số phận với Công Phượng. Người gác đền này không được sử dụng, dù có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. 

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Park Hang Seo không giấu sự lo lắng dành cho Công Phượng, khi cầu thủ này không được ra sân trong màu áo CLB Sint-Truidense ở giải vô địch Bỉ.

“Dù chơi ở giải đấu lớn hay nhỏ, điều quan trọng là cầu thủ phải được thường xuyên ra sân chơi bóng. Tôi đang cảm thấy lo lắng cho Công Phượng đây”, ông Park nói.

Cũng theo chiến lược gia người Hàn Quốc việc những cầu thủ như Công Phượng, Văn Hậu chơi bóng ở nước ngoài chỉ có 3 ngày về tập trung ĐT theo lịch FIFA day cũng là một vấn đề bởi các cầu thủ phải di chuyển nhiều, phải thay đổi múi giờ…

Tại Sint-Truidense, Công Phượng vừa trải qua trận thứ 3 liên tiếp không được điền tên vào danh sách thi đấu. Cho đến lúc này, Công Phượng mới chỉ có 4 trận được đăng ký thi đấu. Và chỉ có 1 lần được tung vào sân chơi 20 phút trong trận đấu với Club Brugge ở vòng 2.

Việc được thi đấu quá ít chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phong độ của Công Phượng. Ở trận đấu với Thái Lan ngày ra quân chiến dịch vòng loại World Cup 2022 Công Phượng có một tình huống sút trượt bóng trong vòng cấm và nhiều người cho rằng, đó là hệ lụy tất yếu của việc không được thi đấu thường xuyên khiến cảm giác bóng của tiền đạo người xứ Nghệ không tốt.

Ở lần tập trung ngày, Công Phượng sẽ về nước 48 tiếng trước cuộc chạm trán với Malaysia. Bởi theo lịch thi đấu, Sint-Truidense sẽ phải làm khách trên sân của Kortrijk ở vòng 10 giải vô địch Bỉ vào ngày 6/10.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN