Thứ năm, 18/04/2024 | 21:10
RSS

Báo quốc tế đánh giá về khả năng đi tiếp của Hà Nội FC ở AFC Cup

Thứ tư, 25/09/2019, 16:14 (GMT+7)

Fox Sports Asia đã đặt niềm hy vọng vào nỗ lực của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm để tạo thêm một dấu mốc lịch sử trước 4.25 SC ở trận chung kết Liên khu vực AFC tối nay.

Vào lúc 19h tối nay 25/9, Hà Nội FC sẽ bước vào trận chung kết lượt đi gặp CLB 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên trên sân Hàng Đẫy. Một thử thách thực sự giành cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bởi đây là đội bóng hàng đầu của xứ Nhân sâm và sở hữu lối chơi rất khó chịu.

Trong bài viết về cơ hội của CLB Hà Nội trước trận lượt đi, phóng viên Gabriel Tan của tờ Fox Sports Asia đã đặt niềm hy vọng vào nỗ lực của đội bóng thủ Đô để tạo thêm một dấu mốc lịch sử trước 4.25 SC. Đây cũng là nhận định trong những bài viết trên trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (www.the-afc.com).

“Vào tối thứ Tư (25/9), Hà Nội FC sẽ quyết tâm để tiến thêm một bước tới vinh quang lục địa trong trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 trước 4.25 SC. Nếu vượt qua thách thức, năm 2019 sẽ là một năm sẽ sống lâu trong ký ức của CLB Hà Nội và cả bóng đá Việt Nam

Sau khi lên ngôi vô địch khu vực Đông Nam Á ở AFC Cup, họ (CLB Hà Nội) đã làm được điều mà Ceres-Negros và Home United đã không làm được khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành chiến thắng ở vòng chung kết liên khu vực. Hà Nội đã có chiến thắng chung cuộc sau 2 lượt trận trước Altyn Asyr (ở bán kết liên khu vực) và 4.25 giờ là rào cản cuối cùng còn lại của họ trong hy vọng đoạt vé vào chơi trận chung kết AFC Cup.

Thứ Năm tuần trước (19/9), Hà Nội cũng đã lên ngôi vô địch V.League 1 trước 2 vòng đấu và trở thành CLB thành công nhất trong bóng đá Việt Nam với năm danh hiệu. Đối với những gì mà đã thể hiện cho đến nay ở mùa này, họ hiểu rằng đối thủ sắp tới đến từ Triều Tiên là đội bóng mạnh nhưng không phải là vật cản không thể vượt qua.

Cũng giống như Hà Nội với thành phần nhiều tuyển thủ quốc gia, CLB 4.25 cũng tràn ngập các tuyển thủ của CHDCND Triều Tiên như tiền đạo tài năng Kim Yu-song, tiền vệ tấn công tài năng An Il-bom và hậu vệ kỳ cựu Sim Hyon-jin.

Nhà vô địch CHDCND Triều Tiên là đội bóng có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường AFC Cup, khi đều lọt vào vòng chung kết liên khu vực trong 3 năm kể từ khi định dạng giải đấu được thay đổi. Tuy nhiên, Hà Nội có lý do để lạc quan về triển vọng của mình.

Họ đã được chứng minh là một đội bóng được tổ chức tốt dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm và có Nguyễn Quang Hải một trong những ngôi sao đang lên của bóng đá châu Á và đã chứng minh là màn tỏa sáng trong chiến thắng trước Altyn Asyr (đội vào chung kết AFC Cup 2018).

Ngoài Quang Hải, Hà Nội còn có những lựa chọn chất lượng khác như tiền đạo Pape Omar Faye, chân sút giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Quyết - người đã có 14 bàn thắng ở AFC Cup - và một hàng phòng ngự vững chắc với Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh.

Như là định mệnh, hay đúng hơn là sự may mắn của lá thăm, đại diện của Việt Nam đã được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận lượt đi và một kết quả tích cực sẽ có ý nghĩa rất quan trọng vì họ sẽ có chuyến đi “lành ít dữ nhiều” tới CHDCND Triều Tiên ở lượt về. Thật vậy, 4.25 chưa bao giờ thua một trận nào trên sân nhà tại đấu trường AFC Cup và họ tự hào với một thành tích đáng gờm với 9 chiến thắng, 3 hòa.

CLB Hà Nội vẫn sẽ bước vào cuộc chạm trán ở lượt đi vào tối nay (25/9) với tâm thế được đánh giá nhỉnh hơn về cơ hội thắng. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ biết rõ điều gì đang chờ đợi một tuần sau đó ở Bình Nhưỡng, nên không gì khác hơn là họ phải có một chiến thắng thuyết phục tại Hàng Đẫy để tránh những rắc rối cản trở cơ hội tiếp tục làm nên lịch sử", cây bút Gabriel Tan viết.

Báo quốc tế đánh giá về khả năng đi tiếp của Hà Nội FC ở AFC Cup
Fox Sports Asia đã đặt niềm hy vọng vào Hà Nội FC ở trận chung kết Liên khu vực

Nói về đối thủ của Hà Nội FC ở trận chung kết Liên khu vực lượt đi, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận định CLB April 25 của Triều Tiên là đội bóng mạnh sở hữu lối chơi khá khó chịu mà anh và các đồng đội cần phải rất nỗ lực nếu muốn vượt qua được đối thủ này ở trận so tài tối nay.

“Tôi cũng đã nghiên cứu qua clip về các cầu thủ Triều Tiên, họ chơi sơ đồ 4-4-2 và sử dụng rất nhiều đường tạt bóng, đặc biệt rất mạnh ở 2 biên. Họ có tiền đạo số 13 rất cao và là chủ công chính của đội”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với trang chủ của AFC, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội FC chia sẻ:

“Không chỉ có tôi mà toàn đội cũng như các cổ động viên đều hướng về cú ăn ba lịch sử. Chúng tôi đã giành được danh hiệu đầu tiên (V.League), giờ là lúc để tập trung cho AFC Cup và Cúp Quốc gia. Đây đang là một mùa giải thành công của CLB và tôi rất vui vì đã bảo vệ thành công chức vô địch V-League 2019. Đây là lần thứ 5 chúng tôi nâng cúp và chưa có CLB nào ở Việt Nam làm được điều đó.”

Khi được hỏi về trận đấu với CLB April 25 sắp tới, Văn Quyết cho biết đây là một trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam và Hà Nội FC quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này:

“Tôi nghĩ trận đấu với April 25 mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam, do đó, chúng tôi không nghĩ nhiều về chức vô địch V.League nữa mà tập trung tối đa vào chặng đường sắp tới tại AFC Cup. Bên cạnh đó, Cúp Quốc gia cũng rất quan trọng vì Hà Nội FC chưa bao giờ có được danh hiệu này.”

“Trận đấu với CLB April 25 sẽ là trận đấu quan trong nhất của cả mùa giải đối với CLB Hà Nội. Tôi hy vọng toàn đội sẽ giữ được sự tập trung để giành được chiến thắng trong trận đấu sắp tới.

Đội thắng ở chung kết liên khu vực giữa 4.25 SC và Hà Nội sẽ đụng độ đội vô địch khu vực Tây Á ở trận chung kết AFC Cup 2019 vào ngày 2/11.  

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN