Thứ tư, 24/04/2024 | 18:00
RSS

HLV Malaysia tích cực gia cố hàng thủ trước trận gặp Việt Nam

Thứ ba, 24/09/2019, 16:01 (GMT+7)

HLV Malaysia tích cực gia cố hàng thủ trước trận gặp Việt Nam đồng thời đánh giá cao sức mạnh của đội bóng áo đỏ đặc biệt là tuyến tiền vệ với những cầu thủ hết sức chất lượng.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Malaysia sẽ hành quân đến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam  Khác với những phát biểu đanh thép trước đó, ở lần chia sẻ với giới truyền thông mới đây HLV Malaysia tỏ ra khá thận trọng.

"Hàng thủ Malaysia đã nhận nhiều bàn thua sau hai lượt trận. Chúng tôi gặp ĐT Việt Nam 3 lần tại AFF Cup 2018 và tôi nhận thấy cần phải nhanh chóng cải thiện hàng phòng ngự của đội tuyển Malaysia trước khi chạm trán với đối thủ này.

Vì thế tôi đã gọi trở lại Zafuan Abdul Razak. Anh ấy là một trong những hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất Malaysia. Tôi cho rằng Abdul Razak có thể làm điểm tựa tinh thần cho cả đội. Ngay cả khi anh ấy không nằm trong số 11 cái tên đá chính, có rất nhiều điều mà các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những hậu vệ có thể học hỏi từ Zafuan.

Tôi cũng nhận ra rằng cần tăng cường sức mạnh của hàng tiền vệ ĐT Malaysia, bởi Việt Nam là đội tuyển mạnh, đặc biệt là hàng phòng ngự của họ. Vì vậy, tôi đã gọi thêm Abdul Halim Saari", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với giới truyền thông trong nước trước trận gặp Việt Nam.

Theo lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022, trận đại chiến giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 10/10 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Trận đấu hấp dẫn này sẽ được tường thuật trên kênh VTC1.

HLV Malaysia tích cực gia cố hàng thủ trước trận gặp Việt Nam
Malaysia sẽ làm khách của tuyển Việt Nam vào ngày 10/10 tới

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự Vòng loại World Cup 2022. Theo đó, HLV Tan Cheng Hoe đã giữ lại 23 trong số 24 cái tên từng tham dự trận gặp Indonesia và UAE và chỉ bổ sung thêm hai cái tên mới là Aidil Zafuan Abd Radzak (Johor Darul Ta'zim) và Abdul Halim Saari (Selangor).

Matthew Davies và Dominic Tan là hai cầu thủ nhập tịch, sở hữu phong độ khá cao ở giai đoạn hiện tại và nhận được nhiều sự kỳ vọng của Liên đoàn bóng đá Malaysia với lối chơi hiệu quả. Tuy nhiên bật nhất trong đội hình của đội tuyển Malaysia vẫn là 3 trụ cột Safawi Rasid, Norshahrul Idlan Talaha và Sumareh.

Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng lập danh sách dự phòng với 5 cái tên chất lượng là Syazwan Andik Ishak (JDT), Khairul Fahmi Che Mat (Melaka), Jafri Firdaus Chew (PKNS FC), Amirul Azhan Aznan (Perak) và Azzizan Nordin dan Rawilson Batuil (Sabah)...

Đội tuyển Malaysia sẽ hội quân vào ngày 30/9 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Sri Landka diễn ra ngày 5/10. Sau đó, HLV Tan Cheng Hoe sẽ chốt danh sách chính thức với 23 cái tên tốt nhất để mang tới Việt Nam tham dự lượt trận thứ 3 Vòng loại World Cup 2022.

H.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN