Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:52
RSS

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về nhà sư bị tố 'gạ tình' phóng viên?

Thứ hai, 23/09/2019, 16:34 (GMT+7)

Theo phản ánh của báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã có hành vi "gạ tình" đối với phóng viên báo này.

Khi được giao nhiệm vụ đi tìm hiểu thông tin về dự án của Tập đoàn Sun Group tại rừng quốc gia Tam Đảo (Tam Đảo II), có giá trị 25.000 tỷ đồng, PV báo Phụ nữ TPHCM đã chọn chùa Địa Ngục chính là hướng tiếp cận đầu tiên.

Có ý kiến nói rằng, đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được phát hiện thông qua “huyền tích” là một giấc mơ của đại đức Thích Thanh Toàn. Đốm sáng trong rừng và giấc mơ ấy đã dẫn đường để đại đức Thích Thanh Toàn vượt núi cao, rừng rậm, lên đỉnh Tam Đảo và tìm ra Địa Ngục Tự. 

PV đã tiếp cận với đại đức Thích Thanh Toàn - ở chùa Nga Hoàng, thuộc xã Hợp Châu, H.Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Sư Toàn được Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm làm trụ trì ngôi chùa này từ năm 2008 đến nay. Khi tiếp cận, Pv rất bất ngờ bởi một ngôi chùa nhỏ, không hề nổi tiếng, nằm ở chân dãy núi Tam Đảo lại có quá nhiều “con nhang đệ tử” đứng sau sư thầy để “tiền hô hậu ủng”, đóng góp mua hàng chục héc-ta ruộng lúa xung quanh để xây dựng và mở rộng chùa.

PV báo Phụ nữ TPHCM viết như sau: "Lần đầu tiên, sự bẩn thỉu của một nhà sư hiện ra là sau cuộc áp vong, chữa bệnh cho em tôi (một phóng viên). Sư Toàn tranh thủ lúc nghỉ lễ, vắng vẻ, cứ lấy tay vuốt vào ngực tôi, mồm thì liên tục nói: “Vừa cúng xong mệt quá! Cho thầy xin tí khí”. Sững người, tôi không thể tin là có chuyện như vậy; phải một lúc sau, tôi mới kịp nghiêng người tránh né.

Nhưng không chỉ có vậy. Liên tục sau đó, sư Toàn có một loạt hành vi, lời nói, cử chỉ… biểu hiện sự bệnh hoạn mà nếu chỉ là một người đàn ông bình thường với một người phụ nữ mới quen, đã là điều không thể chấp nhận được, huống hồ là một người khoác áo tu hành với sắc danh đại đức.


Toàn cảnh chùa Nga Hoàng. Ảnh PL.

Sư Toàn liên tục “gạ” tôi chat sex, đòi tôi gửi hình ảnh hở hang. Có lần, đang cúng cho khách, thầy còn gọi cho tôi, nói: “Cái ấy” của thầy cứng quá, không xuống được, con gửi ảnh hở ngực để thầy xem…”.

Trong một ngày lễ trang trọng, hàng trăm phật tử đội sớ lên đầu rước lễ Vu lan báo hiếu, sư Toàn đọc kinh dẫn đầu đoàn rước lễ, mà sau đó còn dám nói với tôi rằng: “Vừa nhìn thấy con đeo kính đen đi ngược lại là cái ấy của thầy nó lại cứng lên”. Thật không có gì kinh tởm hơn được nữa.

Tận cùng của sự khốn nạn là lần tranh thủ hẹn tôi đi xem đất vào buổi tối ở một khu đô thị hoang vắng, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sư Toàn đã nhảy vào xe của tôi. Sau một hồi vật lộn, không làm gì được trước sự chống đỡ của tôi, sư Toàn đã vạch quần ra, tự thỏa mãn".

Về vụ việc trên trao đổi với PV Nhịp sống Việt vào sáng nay (23/9), Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về trường hợp Đại đức Thích Thanh Toàn.

Cùng trao đổi với PV vào trưa 23/9, Đại đức Thích Thanh Phương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh, nơi đây đã cử người mời Đại đức Thích Thanh Toàn đến làm việc để xác minh, làm rõ.

Theo lãnh đạo Ban trị sự PGVN huyện Tam Đảo, Đại đức Thích Thanh Toàn hiện là trụ trì của chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo). Đối với chùa Địa Ngục, chưa hề có quyết định bổ nhiệm trụ trì của Ban trị sự đối với Đại đức Toàn.

Lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo thông tin thêm, ở địa bàn trong mấy năm gần đầy, dù được mời đến tham dự, nhắc nhở các công việc nhưng Đại đức Thích Thanh Toàn hay "trốn tránh".

Nói thêm về sự việc báo chí phản ánh liên quan đến Đại đức Toàn, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo cho hay, sẽ nhờ các cơ quan pháp luật để làm rõ, đồng thời thông tin đến báo chí kịp thời.

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin báo chí phản ánh về Đại đức Thích Thanh Toàn, ông đã liên hệ với lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xác minh, làm rõ và giải quyết.

Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sau đó cam kết, sẽ làm rõ sự việc báo chí phản ánh.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN