Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:26
RSS

Vì sao Văn Quyết, Minh Vương bị thầy Park 'ngó lơ'?

Thứ ba, 24/09/2019, 13:43 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ lý do không triệu tập một số cầu thủ dù họ đang có phong độ cao tại V.League.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã gây tranh cãi khi không triệu tập một số cầu thủ có phong độ khá cao tại V.Leaue như Minh Vương, Văn Quyết cho vòng loại World Cup 2022

Minh Vương vừa trở thành người hùng của Hoàng Anh Gia Lai khi có cú hat-trick tại vòng 24, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá nội V.League với 10 bàn thắng sau 24 vòng đấu.

Trong khi Văn Quyết đã liên tục 2 lần đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của V-League và cũng lọt Top chân sút nội tốt nhất đội bóng thủ Đô và V.League 2019, đồng thời góp công lớn vào ngôi vô địch của Hà Nội FC.

Tuy vậy, cả hai đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo, Văn Quyết đều vắng một một cách hết sức khó hiểu, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Đang thi đấu bùng nổ ở V.League 2019 nhưng cả Văn Quyết và Minh Vương đều không được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về vấn đề không lựa chọn các cầu thủ đang có phong độ rất cao như Minh Vương, Văn Quyết, ông thầy người Hàn tiết lộ: "Mỗi HLV có những tiêu chuẩn, tiêu chí riêng cho việc đào tạo các cầu thủ. Tôi cũng có những tiêu chí của tôi. Ngoài kĩ thuật còn có thể lực, tâm lí…

Điều quan trọng nhất là năng lực cầu thủ, điều quan trọng thứ 2 là năng lực vận hành chiến thuật. Thứ 3 là năng lực tiếp nhận chiến thuật và thể lực. Tùy vào vị trí khác nhau lại yêu cầu thể lực khác nhau.

Tiếp đó còn là vấn đề về tinh thần còn có khả năng hòa hợp, hòa nhập đội tuyển hay không. Hiện nay giải vô địch Quốc gia đang tiến hành nên sẽ có cơ hội xem xét phong độ cầu thủ tốt hay không. Mỗi tuần chúng tôi phải cử người đi theo dõi các trận đấu và cũng biết được có những cầu thủ rất tốt.

Tuy nhiên hiện nay đội tuyển đang đá sơ đồ 3-4-3, mỗi khi cầu thủ lên tuyển phải làm quen với sơ đồ đó. Nó rất khác các sơ đồ của họ ở CLB, họ phải làm quen nhiều.

Và đặc biệt là ở các vị trí chiến thuật thì điều đó càng quan trọng hơn nên đó là lí do tôi không gọi các cầu thủ dù họ đang có phong độ rất cao", HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo ngày 23/9.

Hiện đội tuyển Việt Nam với những cá nhân ưu tú nhất đã chính thức bước vào tập trung và tập luyện, chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 và trung tuần tháng 10 tới.

Theo lịch thi đấu, sau trận ra quân và có trận hòa 0-0 trước Thái Lan ngày 5/9, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Á quân AFF Cup 2018 vào 10/10/2019 tới trên sân Mỹ Đình.

5 ngày sau vào ngày 15/10/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia. Một tháng sau trận cầu quan trọng với đội bóng xứ Vạn đảo, vào ngày 14/11/2019 đội bóng áo đỏ sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội bóng mạnh nhất bảng tới từ tây Á là UAE. Đây là trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19/11/2019. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo lại hành quân sang Malaysia và làm khách của Á quân AFF Cup 2018 vào ngày 31/3/2020.

Vào ngày 4/6/2020, Việt Nam sẽ tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình. Trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại 2 World Cup là chuyến làm khách được dự báo hết sức khó khăn trước đội bóng mạnh nhất bảng UAE vào ngày 9/6/2020.

Danh sách ĐT Việt Nam dự Vòng loại WC 2022:

Thủ môn (4): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna KhánhHòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (10): A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, (Hà Nội FC), Nguyễn Hữu Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Công Thành (TP. Hồ Chí Minh).

Tiền vệ (13): Tô Văn Vũ (Becamex Bình Dương), Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Ngô Hoàng Thịnh (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel).

 
Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN