Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:22
RSS

Đội tuyển Việt Nam và những nỗi lo trước kỳ phùng địch thủ Malaysia

Thứ ba, 24/09/2019, 19:45 (GMT+7)

Với việc tiền đạo Anh Đức chính thức vắng mặt vì chấn thương, đội tuyển Việt Nam đang gặp không ít những khó khăn về vị trí trung phong cắm ở trận tiếp đón Malaysia tới đây.

Vào ngày 10/10 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại Word Cup 2022 khu vực châu Á. Một trận đấu rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều tới khả năng đi tiếp của cả hai đội ở bảng G.

Đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng đối với đội bóng của HLV Park Hang Seo dù trước đó chúng ta từng nhiều lần vượt qua họ ở các giải đấu khu vực, bởi người Mã đã tiến bộ rất nhiều kể từ sau AFF Cup 2018, và cái cách mà họ làm khó UAE, đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng G ở lượt trận thứ hai mới đây nhất là minh chứng rõ nét nhất.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng xuất hiện nhiều nỗi lo nơi hàng thủ và vị trí trung phong cắm. Điều mà HLV Park Hang Seo bà BHL đội tuyển Việt Nam đang hết sức lo ngoại trong những đợt tập trung gần đây của đội tuyển Việt Nam.

Ở danh sách sơ bộ mới đây mà HLV Park Hang Seo công bố, HLV Park Hang Seo cho gọi khá nhiều tiền đạo như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Tuấn, Việt Phong, Anh Đức.

Tuy nhiên dường như đội bóng áo đỏ đang thiếu một cây săn bàn thực thụ. Bởi, trong số này Anh Đức vẫn được đánh giá cao nhất cả về kinh nghiệm trận mạc, phong độ làm bàn và cái duyên ghi bàn vào lưới người Mã, tuy nhiên lão tướng của Bình Dương hiện chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trước đó và nguy cơ lớn phải làm khán giả ở trận tiếp đón Malaysia tới đây.

Công Phượng từng được thử nghiệm thi đấu trung phong song thất bại, cùng với việc chủ yếu dự bị ở giải Bỉ, tiền đạo gốc Nghệ nguy cơ phải ngồi trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân trong những tình huống cần thiết trong trận so tài với người Mã vào đầu tháng 10 tới.

Trong khi đó Văn Toàn thể hình hạn chế và chỉ thích hợp với đá dạt cánh, nơi cầu thủ HAGL có thể phát huy tốt khả năng đi bóng khéo léo và chuyền bóng chuẩn xác của mình.

Tân binh Việt Phong của Viettel còn quá non kinh nghiệm, đồng thời phong độ ghi bàn của cầu thủ này ở V.League cũng không có gì nổi bật nếu không muốn nói là thất vọng.

Trong khi đó Hà Minh Tuấn đã lâu không góp mặt ở đội tuyển quốc gia và rất khó đòi hỏi cầu thủ này có màn thể hiện tốt trong lần trở lại lần này, nhất là khi tiền đạo của Quang Nam cũng vừa mới hồi phục chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận cầu khó khăn với Malaysia vào ngày 10/10 tới
Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có trận cầu khó khăn với Malaysia vào ngày 10/10 tới

Kể từ khi bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, đội tuyển Việt Nam luôn đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu tiền đạo, nhất là tiền đạo cắm. Vì thế mà khó khăn đang phải đối mặt của HLV Park Hang Seo và các cộng sự, nhận được sự thông cảm và chia sẻ của nhiều người.

Bởi suy cho cùng nó bắt nguồn từ căn bệnh cố hữu của V.League là quá trọng dụng ngoại binh cho suất tiền đạo cắm, các tiền đạo Việt Nam buộc phải chơi dạt biên hoặc đá hộ công và dần mấy đi khả năng săn bàn và bị "tiền vệ hóa" một cách mạnh mẽ, điều mà không ít các chuyên gia và HLV từng nhắc tới và cảnh báo nhiều năm trước.

Bản thân HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo mới đây nhất cũng phải kêu trời về vấn đề này.

"Trung vệ giữa và tiền đạo đá cao nhất ở V-League hiện nay 80% là người nước ngoài. Nếu tiếp tục tình trạng này sắp tới đá World Cup và Olympic lấy nguồn lực đâu ra? Tất nhiên CLB có lý do của họ. Bởi thành tích và việc thi đấu các giải quốc tế nữa. Vấn đề này CLB, Liên đoàn và Chính phủ phải ngồi lại tìm ra hướng giải quyết.

Chúng ta tính nhé, có 3 suất ngoại, cộng 1 cầu thủ nhập tịch thành 4. Tôi nhớ có lần tôi nói điều này thì có người phản bác  rằng, ở châu Âu chuyện này đầy. Nhưng ở châu Âu CLB thuộc khối EU.

Hàn Quốc Nhật Bản có nhiều cầu thủ chơi ở nước ngoài. 23 cầu thủ chính của Nhật Bản đá ở Asian Cup 2019 chỉ có 4 cầu thủ đang đá trong nước. Nếu có nhiều cầu thủ ra nước ngoài là điều lợi lớn nhưng chúng ta hiện chỉ có 3. Tôi lo đấy, lo tiền đạo và đặc biệt là trung vệ giữa không có cơ hội để phát triển. Phải có cơ hội cho họ dù tôi là người nước ngoài".

Cơn đâu đầu của HLV Park Hang Seo càng trở nên dữ dội hơn khi mà tuyển Việt Nam sắp đối đầu với hai đối thủ có lối chơi kỵ rơ có nhiều cầu thủ nhập tịch là Malaysia, Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 trong bối cảnh buộc phải thắng để giành vé đi tiếp.

Nhiều khả năng HLV người Hàn sẽ buộc phải sử dụng Mạc Hồng Quân ở vị trí tiền đạo cắm của đội tuyển Việt Nam, như những gì ông đã từng thổ lộ trong buổi họp báo mới đây nhất.

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là phương án chữa cháy, bởi xét cho cùng Hồng Quân chưa phải là lựa chọn hoàn hảo nhất, cầu thủ này từng nhận không ít gạch đá từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi bỏ lỡ hàng tá cơ hội ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar gián tiếp khiến đội bóng của HLV Miura bị loại cay đắng ở bán kết SEA Games 26.

 

"Tôi thấy Mạc Hồng Quân theo mô hình tiền đạo cắm. Tôi sẽ kiểm tra anh ấy ở vị trí tiền đạo cắm xem sao. Tôi sợ nói điều này ra các tiền đạo khác căng thẳng. Còn về tiền vệ tôi nghĩ Mạc Hồng Quân chưa phù hợp với cách chơi", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Đã có ý kiến cho rằng, đội tuyển Việt Nam cũng có thể tính tới phương án chơi với tiền đạo ảo, giống cái cách mà đội tuyển Thái Lan từng áp dụng và cầm hòa đội bóng của HLV Park Hang Seo ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022 mới đây, để đón tiếp Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình.

Theo chiến thuật này, chúng ta chơi với sơ đồ không có tiền đạo cụ thể mà tất cả các cầu thủ đều có thể nhô cao để trở thành tiền đạo cắm và sử dụng thật nhiều tiền vệ tạo nên sự bối rối cho hàng phòng ngự của đối phương.

Tuy nhiên phương án này lại hoàn toàn không phù hợp với sơ đồ 3-4-3 vốn rất quen dùng của thầy Park, và cũng không khả thi đối với đội bóng áo đỏ trong bối cảnh hiện tại, bởi Việt Nam và Thái Lan có lối chơi không giống nhau từ chiến thuật cho tới con người, triết lý bóng đá tới thể trạng các cầu thủ.

Ngoài nỗi lo về vị trí trung phong cắm, hàng phòng ngự với nhiều cầu thủ không có được phong độ cao nhất và chưa có được thể lực tốt nhất cũng là điều làm HLV Park Hang Seo và BLH tuyển Việt Nam đau đầu.

Quế Ngọc Hải mới đây gặp chấn thương khá nặng tại V.League và dù đã bình phục tới 90%, song thật khó để đòi hỏi cầu thủ này thi đấu với 100% phong độ trước Malaysia tới đây.

Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh không thực sự khỏe mạnh lại thường xuyên căng mình ở nhiều đấu trường càng khiến cho thể lực của cầu thủ này bị bào mòn đáng kể, cũng đang khiến BHL tuyển Việt Nam thực sự lo lắng.

Người hâm mộ vẫn chưa quên việc Duy Mạnh thường xuyên bị tiền đạo của Thái Lan vượt qua và uy hiếp khung thành của Đặng Văn Lâm ở trận mở màn vòng loại World Cup hôm 5/9 mới đây.

Điều đó không nên và không được phép lặp lại ở trận gặp Malaysia tới đây, nếu không đội bóng áo đỏ chắc chắn sẽ phải ôm hận trước người Mã, bởi ở thời điểm hiện tại Malaysia đã tiến bộ rất nhiều, họ nghiên cứu rất kỹ đội chủ nhà và bổ sung thêm rất nhiều chân sút nhập tịch chất lượng và không dễ bỏ qua những cơ hội ngon ăn khi đối mặt với cầu môn đội tuyển Việt Nam.

Tuy đối diện với rất nhiều khó khăn, song HLV Park Hang Seo là một chiến lược gia tài ba, ông từng nhiều lần cùng với các học trò vượt khó thành công và đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam.

Và hy vọng rằng quãng thời gian tới, chiến lược gia Hàn Quốc cùng các cộng sự sẽ tìm được biện pháp để khắc phục những hạn chế của đội tuyển Việt Nam, giúp chúng ta vượt qua người Mã và giành lợi thế về tâm lý và điểm số trước khi cùng các học trò bước vào trận đấu sống còn với Indonesia trên sân nhà của đối thủ vào ngày 15/10 tới.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN